Xô xát 6000 người ở nhà máy Formosa: Bắt năm kẻ trộm cắp tài sản

Pháp luậtThứ Hai, 19/05/2014 03:15:00 +07:00

(VTC News) - Lợi dụng tình hình hỗn loạn lúc xảy ra xô xát, một số công nhân đã lẻn vào các công trình ở khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) để trộm cắp.

(VTC News) - Lợi dụng tình hình hỗn loạn lúc xảy ra xô xát, một số công nhân đã lẻn vào các công trình ở khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) để trộm cắp tài sản.

Ngày 19/5, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ năm nghi can trộm cắp tài sản tại công trường Formosa - Vũng Áng trong đêm 14/5 để chuyển cho Công an Hà Tĩnh xử lý.

Các đối tượng bị cơ quan chức năng bắt giữ
Các đối tượng bị cơ quan chức năng bắt giữ 

Danh tính các nghi can gồm: Phan Văn Lánh (39 tuổi), Cao Văn Huệ (32 tuổi), Lê Đình Yên (30 tuổi), Hồ Xuân Nguyên (45 tuổi) cùng trú tại Nghệ An và Nguyễn Đình Minh (48 tuổi, trú tại xã Cẩm Thịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).


Tang vật thu giữ gồm 7 máy đầm dùi bê tông, 4 máy bàn sắt thép (loại ZX7-400MA) và một số motor bơm nước có tổng trị giá tài sản hơn 40 triệu đồng.

Tang vật vụ án
Tang vật vụ án 

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, trong đêm 14/5, thấy cảnh hỗn loạn, xô xát giữa các nhóm công nhân và những người lạ mặt, công trường không có bảo vệ nên đã vào khu vực nhà C19, thuộc Nhà máy Lò cao của Formosa Hà Tĩnh để trộm cắp tài sản.


Sau khi lấy xong một số máy móc, thiết bị mang đi cất giấu và chờ đến chiều tối 17/5 đưa số tài sản trộm cắp ra xã Cẩm Thịnh - Cẩm Xuyên để tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Trước đó, ngày 18/5, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 16 bị can về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng” trong vụ gây rối tại Khu kinh tế Vũng Áng, ngày 14/5.

» 'Tùy tình hình ở Biển Đông, Việt Nam sẽ có biện pháp phù hợp'
» Trả lại cho người Trung Quốc đánh rơi 200 triệu đồng

Quỳnh Như

Bình luận
vtcnews.vn