Xem soái hạm Varyag, tàu ngầm hạt nhân Nga tiêu diệt mục tiêu ở biển Bering

Quân sựThứ Sáu, 28/08/2020 06:15:36 +07:00
(VTC News) -

Tàu ngầm hạt nhân hạng nặng Omsk và tuần dương hạm Varyag của Hạm đội Thái Bình Dương của Nga vừa bắn tên lửa hành trình tiêu diệt mục tiêu trên biển Bering.

Video: Soái hạm Varyag và tàu ngầm hạt nhân Omsk tấn công mục tiêu trên biển

Soái hạm của Hạm đội Thái Bình Dương, tàu tuần dương tên lửa Varyag và tàu ngầm hạt nhân Omsk của Hải quân Nga vừa thực hiện màn bắn tên lửa liên hợp vào các mục tiêu trên biển ở Biển Bering.

Đây là đợt tập trận nằm trong kế hoạch tác chiến và nội dung tập trận “Lá chắn Đại dương-2020” của quân đội Nga.

Cuộc tập trận của Hạm đội Thái Bình Dương có sự phối hợp tác chiến của các lực lượng ở vùng biển xa. Các hoạt động diễn tập của các tàu chiến liên hợp do Tổng tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Nikolai Evmenov chỉ huy.

Tàu tuần dương hộ vệ  tên lửa Varyag đã phóng tên lửa hành trình chống hạm của tổ hợp Vulkan. Tàu ngầm hạt nhân Omsk tấn công mục tiêu từ dưới mặt nước bằng tên lửa chống hạm Granit.

Theo dữ liệu điều khiển, cả hai tên lửa đã tiếp cận thành công mục tiêu ở khoảng cách lần lượt là 450 km và 320 km.

Cuộc diễn tập được đảm bảo an toàn bởi 15 tàu chiến của Hạm đội Thái Bình Dương, cũng như các máy bay của lực lượng Không quân Hải quân thuộc Hạm đội Thái Bình Dương Liên bang Nga.

Phong Vũ(Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga)
Bình luận
vtcnews.vn