Xác minh việc người đàn ông trình báo 'bị thôi miên lấy gần 170 triệu đồng'

Bản tin 113Thứ Bảy, 25/11/2023 22:49:05 +07:00

Ông N.V.C (SN 1963, ở xã Mai Trung, Hiệp Hòa) trình báo bản thân bị uống thuốc mê tác động đến nhận thức để lấy gần 170 triệu đồng đưa cho kẻ lạ mặt.

Ngày 25/11, một số cán bộ xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) xác nhận có một người trên địa bàn xã trình báo về việc bị các đối tượng dùng thuốc mê, “thôi miên” để lấy đi số tiền lớn.

Ông N.V.C (SN 1963, ở thôn Nội Xuân, xã Mai Trung, Hiệp Hòa) trình báo với công an địa phương rằng, khoảng 9h ngày 24/11, khi ông đang ở nhà một mình thì có hai người (một nam, một nữ) đi xe máy vào nhà.

Họ tự giới thiệu đến để làm ảnh cho gia đình ông C. nhưng sau đó dùng thuốc mê tác động đến nhận thức của ông C. để lấy đi nhiều tài sản.

Ông trình báo bị mất 8 triệu đồng trong ví, 1 điện thoại di động OPPO; sau đó ông tiếp tục lấy 160 triệu đồng trong nhà đưa cho những kẻ này.

CÔng C. không nhớ biển số xe của 2 người này, trong khi đó, việc trích xuất camera khu vực xung quanh gặp khó khăn.

Công an xã Mai Trung đang phối hợp cùng các đội nghiệp vụ Công an huyện Hiệp Hòa điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, sáng 12/10, anh T.Q.Đ. (SN 1997, ở thôn Cả, xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang, Bắc Giang) trình báo cũng bị hai người (một nam, một nữ) đi xe máy đến đưa cho anh xem một tấm ảnh cụ già và hỏi có thấy người trong ảnh không.

Sau khi xem ảnh, anh Đ. có cảm giác choáng váng, không làm chủ được hành vi. Anh Đ. vào nhà lấy đưa cho những kẻ này 3 chỉ vàng, 3 dây chuyền bạc, 1 lắc bạc, 1 nhẫn bạc, 1 nhẫn cưới và 1 điện thoại di động, tổng tài sản trị giá khoảng 30 triệu đồng.

Lực lượng công an khuyến cáo, để hạn chế bị lừa đảo, trộm tài sản, người dân cần hết sức cảnh giác khi tiếp xúc với người lạ. Nếu thấy có biểu hiện bất thường không để các đối tượng lại gần, không làm theo khi được nhờ xem ảnh, giấy tờ, tắt hộ điện thoại, chỉ đường; không uống nước, ăn thức ăn các đối tượng đưa cho...

Chủ động chấm dứt câu chuyện nếu những người này cố ý tiếp cận gần; đi làm việc khác để tránh bị dẫn dắt, lừa đảo. Không tạo điều kiện để kẻ xấu áp dụng những thủ đoạn để thao túng tâm lý, có cơ hội chiếm đoạt tài sản. 

(Nguồn: Báo Bắc Giang)
Bình luận
vtcnews.vn