Xác minh việc học sinh lớp 6 'dạy học' thay mẹ

Tin tức - Sự kiệnThứ Tư, 15/11/2023 22:13:00 +07:00

UBND huyện Đăk Tô (Kon Tum) đang yêu cầu Phòng GD&ĐT, trường Tiểu học Lê Hồng Phong xác minh thông tin một nữ sinh lớp 6 'đứng lớp' thay mẹ.

Vừa qua, mạng xã hội Facebook xuất hiện hình ảnh một nữ sinh ngồi tại vị trí bàn giáo viên, phía dưới cả lớp đang chăm chú theo dõi, kèm theo dòng trạng thái: “Đây là học sinh lớp 1, cô giáo chủ nhiệm bỏ lớp không dạy, đưa con gái lớp 6 lên ngồi dạy”. Thông tin trên khiến dư luận xôn xao.

Nữ sinh Đ.H.T.V, con gái của cô giáo H.T.C (giáo viên chủ nhiệm lớp 1A), được cho là "đứng lớp" thay mẹ.

Nữ sinh Đ.H.T.V, con gái của cô giáo H.T.C (giáo viên chủ nhiệm lớp 1A), được cho là "đứng lớp" thay mẹ.

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan, Hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Hồng Phong, xác nhận, hình ảnh trên được ghi lại tại trường. Phòng GD&ĐT huyện Đăk Tô đang vào cuộc xác minh.

Bà Lê Thị Kim Liên, Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Đăk Tô, cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin vụ việc. Theo bà Liên, qua xác minh, hình ảnh được chụp tại trường Tiểu học Lê Hồng Phong. Nữ sinh ngồi trên khu vực bàn ghế giáo viên là Đ.H.T.V (đang học tại một trường THCS trên địa bàn). Em V. là con gái của cô giáo H.T.C, giáo viên trường Tiểu học Lê Hồng Phong.

Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, nơi xảy ra vụ việc.

Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, nơi xảy ra vụ việc.

“Phòng GD&ĐT huyện Đăk Tô đã chỉ đạo trường Tiểu học Lê Hồng Phong yêu cầu cô giáo H.T.C tường trình nội dung sự việc. Sau đó, nhà trường sẽ họp cũng như có báo cáo chính thức gửi phòng GD&ĐT”, bà Liên chia sẻ.

Bà Liên thông tin thêm: “Theo quy định, chỉ những người có trách nhiệm liên quan mới được vào lớp khi tiết học đang diễn ra. Tuy nhiên, có những tình huống cần xem xét một cách khách quan".

Nhận được thông tin, UBND huyện Đăk Tô (tỉnh Kon Tum) cũng đã yêu cầu Phòng GD&ĐT huyện kiểm tra, xác minh thông tin.

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn