Xác minh thông tin ‘bé trai 2 tuổi bị xe tông, đưa vào bụi rậm’

Tin nhanh 24hThứ Tư, 22/11/2023 16:22:19 +07:00

Trên mạng xã hội lan truyền thông tin kèm hình ảnh một bé trai hai tuổi ở Đắk Lắk bị xe tông rồi đưa vào bụi rậm.

Ngày 22/11, Công an huyện Krông Năng (Đắk Lắk) đang xác minh thông tin đăng tải trên mạng xã hội về việc bé trai 2 tuổi bị xe tông rồi đưa vào bụi rậm bên đường, gây thương tích phải nhập viện. Công an huyện đã cử cán bộ đến làm việc trực tiếp với gia đình nạn nhân để làm rõ thông tin trên.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin kèm hình ảnh về việc một cháu bé 2 tuổi được cho là bị xe máy tông rồi đưa vào bụi rậm.

Thông tin được lan truyền trên mạng Facebook.

Thông tin được lan truyền trên mạng Facebook.

“Truy tìm người gây ra vụ tai nạn chiều tối qua (20/11) tại xã Eadah, huyện Krông Năng, Đắk Lắk. Thông tin chi tiết do Anh V. (bố cháu) kể lại: Vào lúc 17h45 ngày 20/11, hai anh em cháu Nguyễn Hồng P. (4 tuổi) và cháu Nguyễn Tấn Ph. (2 tuổi) đang chơi trước nhà, tại thôn Xuân Hà 3, Xã Eadah, huyện Krông Năng, thì bị 1 xe máy tông vào cháu Ph. Sau đó anh trai là cháu P. chạy về nhà báo tin với bố mẹ.

Sau đó, gia đình chạy ra thì không thấy ai, tưởng họ chở đi trạm y tế gần nhà. Nhưng chạy đi mấy quầy thuốc không thấy, đến lúc quay về thì thấy đôi dép Ph. trên lề đường, dừng lại tìm mới thấy Ph. bị người tông đưa vào trong bụi rậm, khác với chỗ gây tai nạn…”, một tài khoản trên mạng xã hội facebook đăng thông tin.

Sau khi nội dung trên xuất hiện trên mạng xã hội kèm theo hình ảnh bé trai bị thương nặng, thu hút rất đông sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người chia sẻ và để lại bình luận phẫn nộ, đề nghị cơ quan chức năng xác minh, xử lý nghiêm người gây ra vụ việc.

Trao đổi qua điện thoại, anh N.N.V (bố cháu P.) cho hay, vào chiều tối 20/11, anh ra vườn gần nhà, còn vợ đang đi tắm. Vợ anh kể lại, khi đang tắm, hai con có xin phép qua nhà ông bà (cách nhà khoảng 300m). Người vợ bảo để chở đi nhưng các con quyết định đi bộ. Khi vợ anh V. tắm gần xong thì nghe con trai P. báo tin em bị xe tông rồi bị bế đi. Lúc này, anh V. cũng từ vườn vào và nghe tin nên tức tốc đến nơi xảy ra vụ việc là Quốc lộ 29.

Vị trí con trai chỉ nơi xảy ra tai nạn cách nhà khoảng 100m. Vợ chồng anh không thấy con nên chạy lên trạm y tế và vào các quầy thuốc tây nhưng không có thông tin.

Tuy nhiên, trên đường quay về, anh nhìn thấy một chiếc dép của con ở bên lề đường nhưng không thấy người. Sau đó, anh xuống mương thì thấy con đang nằm trong bụi rậm khóc, trên cơ thể có nhiều thương tích nên đưa đi cấp cứu. Anh rất mong cơ quan chức năng tìm ra thủ phạm gây thương tích cho con anh.

Sau khi xảy ra vụ việc, cháu Ph. được đưa vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu trong tình trạng gãy xương đùi, vỡ xương sọ, tụ máu. Hiện, sức khỏe cháu Ph. đang được điều trị, tại bệnh viện. Bố cháu cho biết thêm, thi thoảng cháu khóc vì kêu đau.

(Nguồn: tienphong.vn)
Bình luận
vtcnews.vn