Xạ thủ hàng đầu thế giới bắn nhầm bia, cay đắng mất huy chương Olympic

Olympic Tokyo 2020Thứ Ba, 03/08/2021 16:29:38 +07:00
(VTC News) -

Đang cạnh tranh huy chương ở nhóm đầu, xạ thủ từng về nhì ở Olympic Rio 2016 tự loại mình khỏi cuộc chơi do một sự cố hi hữu.

Xạ thủ người Ukraine Serhiy Kulish thất bại cay đắng ở nội dung 50m súng trường 3 tư thế. Vận động viên 28 tuổi bị loại ở top 8 sau khi anh bắn nhầm sang bia của đối thủ bên cạnh, một lỗi hiếm thấy trong môn bắn súng ở đẳng cấp hàng đầu thế giới.

"Tôi không vui chút nào. Ai lại đi bắn vào bia của người khác chứ. Chỉ có người như tôi mới làm thế", Kulish chia sẻ trong sự bực tức. Xạ thủ người Ukraine thực hiện các loạt bắn tốt và nằm trong nhóm dẫn đầu cho tới trước khoảnh khắc nhầm lẫn tai hại.

Xạ thủ hàng đầu thế giới bắn nhầm bia, cay đắng mất huy chương Olympic - 1

Serhiy Kulish (mũ trắng) thất bại ở Olympic Tokyo 2020 vì lý do hi hữu.

Sau 30 viên đầu tiên, Kulish đứng thứ tư và cách không xa nhóm 3 VĐV đứng đầu. Ở loạt đầu tiên của tư thế thứ ba (đứng bắn), xạ thủ này chỉ có một điểm dưới 10 và lọt vào nhóm tranh huy chương. 

Đến loạt tiếp theo thì chiếc cúc áo của Kulish bị tuột, khiến anh mất tập trung và không biết thước ngắm của mình đã bị lệch sang bia mục tiêu của VĐV bên cạnh. 

"Tôi không được thoải mái, nhưng thời gian hết rồi và tôi phải bắn ngay. Tôi còn không nhận ra là mình đang ngắm vào bia của người khác", Kulish giải thích.

Xạ thủ người Ukraine từng giành huy chương bạc Olympic Rio 2016 ở nội dung 10m súng trường. Anh hiện đứng thứ 23 trên bảng xếp hạng thế giới ở nội dung 50m súng trường 3 tư thế. Tuy nhiên, Kulish thừa nhận anh bước vào Olympic Tokyo 2020 mà không có sự chuẩn bị tốt nhất.

Minh Ngọc
Chuyên đề: Olympic Tokyo 2020
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp