WHO tái khởi động phê duyệt vaccine Sputnik V

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 08/10/2021 15:25:02 +07:00
(VTC News) -

WHO thông báo tổ chức này sẽ tái khởi động quá trình phê chuẩn vaccine Sputnik V của Nga sau một loạt các vấn đề về hồ sơ.

"Trong các cuộc đàm phán với chính phủ Nga, vấn đề này sẽ được giải quyết. Một khi thủ tục pháp lý hoàn tất, chúng tôi có thể bắt đầu khởi động lại tiến trình phê duyệt", Bà Mariangela Simao, Trợ lý Tổng giám đốc Tổ chức y tế thế giới (WHO) về tiếp cận thuốc, vaccine và dược phẩm cho hay. 

Sputnik V là vaccine đầu tiên được phê chuẩn trên thế giới (tháng 8/2020). Tuy nhiên tới hiện tại, vaccine này vẫn chưa được WHO phê chuẩn. 

WHO tái khởi động phê duyệt vaccine Sputnik V  - 1

WHO tái khởi động tiến trình phê duyệt vaccine Sputnik V của Nga. (Ảnh: Sputnik)

Tới nay hiện có vaccine của hãng Pfizer, Janssen, Moderna, Sinopharm, Sinovac và AstraZeneca được WHO phê chuẩn sử dụng khẩn cấp.

Dù chưa nhận được cái gật đầu từ WHO, nhưng Sputnik V hiện được sử dụng tại nhiều quốc gia bao gồm Algeria, Argentina, Ấn Độ, Iran, Mexico, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Venezuela và ở Nga.

Theo bà Simao, phía Nga cần cung cấp thêm xung quanh hồ sơ về Sputnik V. 

"Sau đó, sẽ có một số vấn đề liên quan tới khâu kiểm tra cuối cùng ở các nhà máy ở Nga", bà này nói thêm. 

Nga hiện là một trong những quốc bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch với hơn 7,6 triệu ca bệnh và hơn 200.000 người chết. 

Bên cạnh Sputnik V, Nga phê chuẩn thêm một số vaccine ngừa COVID-19. Nhưng tỷ lệ tiêm chủng của nước này vẫn khá thấp với nguyên nhân phần lớn là do người dân ngại đi chích ngừa. 

Song Hy(Nguồn: AFP)
Bình luận
vtcnews.vn