Vừa sinh con được 3 tháng tiếp tục mang thai, ca sĩ Hải Băng đối mặt với nguy hiểm nào?

Sức khỏeThứ Hai, 12/11/2018 15:41:00 +07:00

Mang thai ngay sau khi sinh con được 3 tháng, ca sĩ Hải Băng vẫn quyết định giữ lại đứa con thứ 3 của mình dù có thể phải đối mặt với nhiều nguy cơ sức khỏe.

Vừa sinh mổ được 3 tháng lại tiếp tục mang thai

Mới đây ca sĩ Hải Băng chia sẻ trên facebook cá nhân rằng, cô khá lo lắng khi vừa sinh con thứ hai được 3 tháng lại tiếp tục mang thai con thứ ba khoảng 8 tuần tuổi.

Ca sĩ tỏ ra bối rối và bất an về sức khỏe của mình. Cô cho biết, các bác sĩ nói là vết mổ trước của cô chưa lành hẳn, để đảm bảo sức khỏe, tốt nhất nên bỏ thai, tránh nguy hiểm, biến chứng có thể xảy ra.

"Sinh con xong tôi bị ứa dịch trong lòng tử cung. Đúng lịch hẹn bác sĩ, sau 3 tháng tôi có đến khám lại vết mổ. Bác sĩ siêu âm cho tôi nói, em đã có thai 8 tuần, có tim thai... Lúc đó, câu đầu tiên tôi hỏi bác sĩ là có giữ được thai không. Nhưng bác sĩ nói: “Không được đâu em ạ, vết mổ chưa lành, nguy hiểm cho mẹ cao lắm và khuyên tôi đi làm xét nghiệm khám lại để được tư vấn thêm...”, Hải Băng viết.

hai bang chia se

 Dòng chia sẻ tâm trạng đầy tâm trạng của ca sĩ Hải Băng trên facebook cá nhân. 

Ca sĩ Hải Băng cho biết, sau khi phát hiện mang thai cô đi khám rất kỹ và được bác sĩ tư vấn tỉ mỉ về những nguy cơ cô sẽ gặp phải. Cụ thể, vì mang thai quá sớm sau sinh mổ nên cô sẽ phải đối mặt với nhiều nguy cơ, trong đó nguy hiểm nhất là nứt, vỡ tử cung trực tiếp đe dọa tính mạng của cả mẹ và thai nhi.

Hải Băng có gặp bác sĩ Tâm - bác sĩ mổ đẻ cho cô. Sau khi khám và làm các xét nghiệm, bác sĩ Tâm nói thai nhi vẫn ổn, không nằm đè lên vết mổ, mặc dù vết mổ chưa lành nhưng hiện tại không sao. Bác sĩ khuyên Hải Băng, nếu muốn giữ thai phải theo dõi thêm vì biết đâu đây lại là một kỳ tích.

Chia sẻ trên của ca sĩ Hải Băng nhận được rất nhiều đồng cảm của đồng nghiệp và người hâm mộ. Nhiều người động viên và gửi những lời cầu chúc tốt đẹp tới nữ ca sĩ, mong cô và con luôn khỏe mạnh trong hành trình mang thai 9 tháng 10 ngày sắp tới.

hai bang 1 3

 Vợ chồng nữ ca sĩ xinh đẹp hạnh phúc nhưng cũng rất lo lắng về quyết định của mình. 

Mang thai sớm sau sinh mổ, nguy hiểm thế nào?

Trong Y khoa, trường hợp như Hải Băng được gọi là "mang thai trộm". Đây là hiện tượng những bà mẹ mang thai trong khi đang cho con bú. Ở giai đoạn này, người mẹ chưa có kinh nguyệt nhưng vẫn mang thai và thường không biết tới khi thai đã lớn.

Theo các bác sĩ khoa sản, để đảm bảo an toàn sau khi sinh mổ, chị em nên chờ 18 - 23 tháng mới nên có thai lại. Vì thời gian này cơ thể mẹ rất yếu khi vừa mới sinh xong, lại phải nuôi con nhỏ. Vì vậy, họ cần thời gian để phục hồi dài hơn những ca sinh bình thường.

Ngoài ra, 18 - 23 tháng cũng là thời gian cần thiết để những vết phẫu thuật ở bụng, vết rạch trong cổ tử cung và thành bụng lành lại hoàn toàn. Sau khi sinh mổ, người mẹ bị mất máu khá nhiều, nên cơ thể cần thời gian để máu được phục hồi và lấy lại sức khỏe tốt nhất.

Không những thế, những biến chứng cho thai nhi và sản phụ cũng xảy ra nhiều hơn nếu người mẹ có thai quá vội vàng sau khi sinh mổ.

Trong trường hợp mẹ lỡ có thai khi sinh mổ bé trước chưa đầy một năm, nguy cơ cao nhất mẹ có thể gặp phải là vỡ tử cung nếu vô tình bị va đập hoặc làm việc nặng, vì vết sẹo của lần phẫu thuật trước đó chưa hồi phục hoàn toàn, cơ thể bà mẹ vẫn chưa ổn định và sẵn sàng cho lần sinh nở tiếp theo.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, ngay cả khi mang thai sau sinh mổ một năm thì nguy cơ mắc phải biến chứng trên cũng là rất cao.

Video: Ca mang thai đôi gây kinh ngạc, một con mình, một con người khác

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn