Vừa khánh thành, cầu vòm thép cao nhất Việt Nam bị chiếm dụng bán hàng

Tin nóngThứ Sáu, 03/11/2023 07:25:00 +07:00
(VTC News) -

Cứ đến tối, chục quán nước lại đua nhau trải chiếu, kê bàn ghế dọc hành lang cầu Kinh Dương Vương (Bắc Ninh) để đón khách, bất chấp cảnh báo của cơ quan chức năng.

Video: Cầu Kinh Dương Vương bị chiếm dụng làm nơi bán hàng rong, bán nước

Cầu vòm thép Kinh Dương Vương (hay còn gọi cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành) bắc qua sông Đuống, nối huyện Tiên Du và thị xã Thuận Thành, vừa được tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ khánh thành ngày 11/10.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày đưa vào sử dụng, cây cầu vòm thép cao nhất Việt Nam đã bị người dân chiếm dụng để bán hàng gây ra tình trạng lộn xộn, mất an toàn giao thông.

Theo ghi nhận của VTC News, mỗi tối có khoảng 8-10 quán nước bày bán hai mép cầu hoặc trên hàng lang cầu. Không chỉ bày hàng chục chiếc bàn, ghế mà các quán nước còn trải bạt, chiếu ngồi ngay lối đi bộ trên hành lang cầu. Lượng người tập trung đông thường từ 19h đến 23h.

Nhiều quán nước trải bạt, trải chiếu ngay lối đi bộ trên hành lang cầu.

Nhiều quán nước trải bạt, trải chiếu ngay lối đi bộ trên hành lang cầu.

Chứng kiến cảnh những chiếc xe tải trọng lớn bon bon qua cầu trong khi một số người và phương tiện dừng đỗ ngay trên lòng cầu để mua hàng, ngồi uống nước khiến ai đi qua đều cảm thấy rùng mình.

Chị Nguyễn Thị Nga (ở xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, Bắc Ninh) cho biết: "Tôi là công nhân thường xuyên phải tăng ca nên về muộn, cứ tầm 20h đi qua đây là hàng quán, các xe máy, nhiều khi cả ô tô dừng, đỗ chiếm nguyên một làn cầu khiến việc đi lại trên cầu rất nguy hiểm, người đi lại qua đây có thể gặp tai nạn bất cứ lúc nào".

Người dân vô tư dừng xe trên cầu hóng gió, bán hàng gây ra tình trạng lộn xộn, mất an toàn giao thông trên cầu Kinh Dương Vương.

Người dân vô tư dừng xe trên cầu hóng gió, bán hàng gây ra tình trạng lộn xộn, mất an toàn giao thông trên cầu Kinh Dương Vương.

Anh Nguyễn Đức Hùng (ở phường Xuân Lâm, thị xã Thuận Thành) cho biết, anh thường xuyên phải di chuyển từ nhà lên huyện Tiên Du và TP Từ Sơn. Từ khi cầu Kinh Dương Vương được khánh thành, việc đi lại của anh rất thuận lợi, tiết kiệm được thời gian.

Tuy nhiên cứ mỗi khi đi làm về qua cầu anh lại cảm thấy bất an vì một số người ngang nhiên bán hàng nước chiếm dụng lối đi dành cho người đi bộ trên cầu. Nhiều khi họ còn để xe hàng dưới lòng cầu, cản trở việc đi lại của các phương tiện giao thông. 

"Do cây cầu mới khánh thành nên nhiều người đi qua vì tò mò dừng đỗ lại để chụp ảnh, một số người thì ngồi uống nước, hóng mát đỗ xe ngay lòng cầu. Mặc dù lưu lượng xe chưa đông đến mức ùn ứ nhưng việc buôn bán, dừng đỗ như vậy rất nguy hiểm và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông", anh Hùng cho biết thêm.

Người dân dừng đỗ xe máy, ô tô trên cầu để chụp ảnh.

Người dân dừng đỗ xe máy, ô tô trên cầu để chụp ảnh.

Anh Lưu Xuân Mạnh cho biết anh thường xuyên chạy từ Hải Phòng lên Bắc Ninh, khi đi qua cầu Kinh Dương Vương vào buổi tối anh luôn thấy bất an khi có nhiều người đang chạy xe máy bỗng dừng lại để hóng gió và chụp ảnh, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác.

Từng bị ngã xe khi gặp phải tình huống như trên, anh Nguyễn Đức Cường (ở xã Đại Đồng Thành, thị xã Thuận Thành) chia sẻ: “Vào khoảng 19h ngày 21/10 vừa qua, tôi di chuyển từ công ty về nhà ở xã Đại Đồng Thành. Đang đi trên cầu Kinh Dương Vương thì bỗng một xe phía trước đột ngột dừng lại, tôi không kịp phản ứng nên bị ngã ra đường.

May mắn, thời điểm đó phía sau không có xe ô tô nên tôi chỉ bị trầy xước nhẹ. Sau lần đó, tôi luôn sợ hãi khi đi qua cây cầu này".

Người bán hàng bỏ chạy khi thấy lực lượng chức năng đi tuần tra.

Người bán hàng bỏ chạy khi thấy lực lượng chức năng đi tuần tra.

Trả lời VTC News, Thiếu tá Nguyễn Phụng Cương, Trưởng Công an xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du cho biết, tình trạng người dân lấn chiếm lan can, lòng cầu để bán nước đã diễn ra từ khi cầu Kinh Dương Vương chưa đi vào hoạt động.

Sau khi khánh thành cây cầu, việc này vừa gây mất mỹ quan vừa ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông.

"Chúng tôi đã tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức không bán hàng trên cầu, đặc biệt hàng đêm lực lượng chức năng tổ chức tuần tra trên cầu. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đến thì những người bán hàng rong bỏ chạy, lực lượng rời đi thì họ tiếp tục bày bán lại. Trong khi đó, lực lượng kiểm tra còn mỏng nên gặp nhiều khó khăn", Thiếu tá Cương cho biết thêm.

Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ xử lý dứt điểm tình trạng dừng đỗ cũng như bán hàng trên cầu Kinh Dương Vương

Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ xử lý dứt điểm tình trạng dừng đỗ cũng như bán hàng trên cầu Kinh Dương Vương

Xác nhận với VTC News, lãnh đạo Đội CSGT, Công an thị xã Thuận Thành cho biết, Đội đã nắm được bất cập về tình trạng dừng đỗ cũng như bán hàng trên cầu Kinh Dương Vương.

Sau khi kiểm tra thực tế, Đội CSGT đã tham mưu cho lãnh đạo đơn vị chỉ đạo 2 xã Đình Tổ và Đại Đồng Thành phối hợp với Đội CSGT thị xã tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý dứt điểm tình trạng buôn bán hàng rong và dừng đỗ sai quy định trên cầu.

"Để xử lý triệt để tình trạng lấn chiếm lòng cầu và xử phạt người tham gia giao thông dừng đỗ vô tội vạ trên cầu Kinh Dương Vương, Đội CSGT kiến nghị cơ quan chức năng nghiên cứu cho cắm biển "cấm dừng, đỗ” hai chiều trên cầu Kinh Dương Vương để lực lượng CSGT cũng như công an xã có căn cứ xử lý các phương tiện vi phạm", lãnh đạo đội CSGT Công an thị xã Thuận Thành nói.

Cầu Kinh Dương Vương có tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, quy mô 4 làn xe, tổng chiều dài hơn 1,5km, trong đó phần cầu chính dài 1,2km.

Điểm nhấn nổi bật của cầu Kinh Dương Vương là kiến trúc 5 nhịp vòm cao 40 - 67m và một vòm thép cao tới 87m. Đây là cây cầu có vòm thép cao nhất Việt Nam hiện nay.

Cây cầu là nút giao thông mới của tỉnh Bắc Ninh, kết nối vùng với các tỉnh đồng bằng sông Hồng và phụ cận như: TP Hà Nội, tỉnh Bắc Giang, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Dương qua Quốc lộ 1, Quốc lộ 38, Quốc lộ 5, Quốc lộ 17 và các tuyến Tỉnh lộ 276, 287 do đó, lưu lượng người và phương tiện di chuyển qua khu vực này khá đông đúc.

Văn Chương
Bình luận
vtcnews.vn