Vụ tự tử ở BV Bạch Mai: Vì bệnh hiểm nghèo?

Thời sựThứ Bảy, 21/12/2013 07:24:00 +07:00

(VTC News) - Người đàn ông tự tử tại bệnh viện Bạch Mai được cho rằng do lo sợ bệnh hiểm nghèo nên đã tìm cách giải thoái sớm cho mình.

(VTC News) - Người đàn ông tự tử tại bệnh viện Bạch Mai được cho rằng do lo sợ bệnh hiểm nghèo nên đã tìm cách giải thoái sớm cho mình.

Sự việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 20/12, tại Bệnh viện Bạch Mai (đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội). Nạn nhân được xác định là ông N.V.H (60 tuổi, ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội).
Theo thông tin PV tìm hiểu được, nạn nhân H.do lo sợ bệnh tình của mình quá nguy hiểm nên đã nhảy lầu tự tử khi đang điều trị tại bệnh viện. Trước đó, khi bệnh nhân H cũng biết về bệnh tình cũng đã tỏ ra hoang mang, người nhà đã cố gắng động viên nhưng ông vẫn chọn cách kết thúc đau lòng.
Tòa nhà nơi xảy ra sự việc
Trước đó, người nhà bệnh nhân nghe tiếng động lớn trước tòa nhà điều trị hô hấp liền chạy tới kiểm tra thì phát hiện người đàn ông tử vong với nhiều vết máu xung quanh.

Hiện cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Hà Minh

Bình luận
vtcnews.vn