
Sức khoẻ của 19 bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy kịch hiện ra sao?
Trong số 19 bệnh nhân nặng có 3 trường hợp tiên lượng nặng, nguy kịch, các bác sĩ phải sử dụng phương pháp ECMO (tim phổi nhân tạo).
Trong số 19 bệnh nhân nặng có 3 trường hợp tiên lượng nặng, nguy kịch, các bác sĩ phải sử dụng phương pháp ECMO (tim phổi nhân tạo).
Dưới đây là lý do khiến người bệnh ung thư thường bị rụng tóc nhiều trong quá trình điều trị.
Hội Y học Dự phòng, Văn phòng đại diện Pfizer Limited vừa tổ chức 2 hội nghị khoa học “Hành trình 20 năm của vaccine cộng hợp ngừa phế cầu khuẩn” tại Hà Nội, TP.HCM.
Trong xã hội hiện đại, con người dễ có nguy cơ mắc nhiều bệnh và dạ dày là một trong những căn bệnh phổ biến nhất.
Các nhà khoa học đã xác định được các phương pháp điều trị COVID-19 tiềm năng sau khi phát hiện ra 5 gien có liên quan đến dạng nghiêm trọng nhất của căn bệnh này.
Các bác sĩ của Bệnh viện Lâm sàng Thành phố Pyatigorsk, tỉnh Stavropol của Nga đã phát triển một loại thuốc ngăn chặn hoạt động của COVID-19.
“Em muốn được mạnh khoẻ để kiếm tiền lo cho mẹ và hai em đang mắc bệnh tâm thần, nhưng biết làm sao đây khi em cũng bị ung thư", Huyền nói rồi buông thõng hai vai.
Theo Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương, trong số 219 công dân từ Guinea Xích đạo về nước có 15 bệnh nhân mắc bệnh sốt rét, 6 ca đồng nhiễm sốt rét và COVID-19.
Bệnh viện dã chiến này sẽ có quy mô 200 giường, đặt tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang nhằm tiếp nhận, điều trị cho bệnh nhân COVID-19.
Hiện Đà Nẵng đã lấy 12.019 mẫu xét nghiệm, xác định 11.986 mẫu âm tính với nVoV và dự kiến sẽ lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân thành phố.
Các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân nghi mắc COVID-19 ở Đà Nẵng đang tiến triển tương đối khả quan, da và niêm mạc hồng hào, tim và phổi nghe rõ.
Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đã phát hiện một trường hợp mắc COVID-19 mới, được cách ly ngay khi nhập cảnh.
Tính đến 6h ngày 13/6, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới và 58 ngày không có ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng.
Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến 18h ngày 10/6, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, 319/332 bệnh nhân khỏi bệnh.
Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, tính đến 18h00 ngày 9/6 Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới, chỉ còn 9 bệnh nhân dương tính.
Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, tính đến 6h ngày 9/6, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới, 316/332 ca bệnh được chữa khỏi.
Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, tính đến 18h ngày 3/6, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới, tổng số 302/328 bệnh nhân được chữa khỏi.
Bệnh nhân 91 mắc COVID-19 nặng nhiều lần tưởng chừng không qua khỏi, nhưng nay đã có dấu hiệu phục hồi.
Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, tính đến 18h00 ngày 2/6, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới, 298/328 bệnh nhân đã khỏi bệnh.
Tính đến 18h ngày 30/5 Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, có 279/328 ca được chữa khỏi.
Hơn hai tháng qua là khoảng thời gian căng thẳng của các chuyên gia đầu ngành y tế Việt Nam, của đội ngũ y bác sỹ trực tiếp điều trị cho bệnh nhân 91 mắc COVID-19.
Bệnh nhân số 91 - phi công người Anh sau khi ngưng thuốc an thần giãn cơ đã tỉnh, có phản xạ ho và cử động được các ngón tay, còn cơ hoành và các cơ khác còn liệt.
Bệnh nhân nhiễm virus Zika ở Đà Nẵng đang được điều trị cách ly và ngành Y tế phun thuốc khử trùng, theo dõi, giám sát chặt chẽ khu vực người này sinh sống.
Thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, tính đến 18h00 ngày 20/5, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới, tổng số 264/324 bệnh nhận khỏi bệnh.
Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 cho biết, tỷ lệ đông đặc phổi của bệnh nhân 91 (nam phi công người Anh) giảm xuống còn 80%, thay vì 90% như trước.
Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, tính đến 18h ngày 19/5, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, hiện có tổng số 324 ca mắc.
Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến 18h ngày 17/5, Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 mới, tổng số 320 ca nhiễm.
Bệnh nhân số 91 (nam phi công người Anh) đã 5 lần âm tính với virus SARS-CoV-2, sức khỏe khá hơn và chuẩn bị được ghép phổi.
Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, tính đến 6h00 ngày 17/5, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, hiện tại tổng số 318 ca nhiễm.
Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện đa khoa Thái Bình tập trung điều trị, theo sát diễn biến từng ca bệnh và đề nghị chuyển 2 ca viêm phổi về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW.