Vụ tai nạn 2 người chết trên cao tốc Cam Lộ- La Sơn: Lỗi của cả 2 tài xế

Tin nóngThứ Hai, 11/03/2024 11:34:19 +07:00
(VTC News) -

Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn 2 người chết, nhiều người bị thương xuất phát từ lỗi của cả tài xế xe khách và xe tải.

Sáng 11/3, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tối 10/3 trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn khiến nhiều người thương vong. 

Cụ thể, khoảng 19h40 ngày 10/3/2024 Lê Hoàng Quân (SN 1973, trú huyện Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông) điều khiển xe khách giường nằm BKS: 51B- 26149 (loại 2 chỗ ngồi, 44 chỗ nằm, thuộc nhà xe Dương Thảo tại Đắk Nông chạy tuyến cố định Nghệ An - Đồng Nai) chạy trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn  hướng Quảng Trị - Đà Nẵng.

Tài xế xe tải đỗ xe chiếm một phần đường xe chạy, không đặt ngay báo hiệu nguy hiểm theo quy định.

Tài xế xe tải đỗ xe chiếm một phần đường xe chạy, không đặt ngay báo hiệu nguy hiểm theo quy định. 

Khi đến tại Km 58 cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua thôn Sơn Quả (xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) để đuôi xe phía bên phải va vào phía sau bên trái đuôi xe ô tô tải BKS 75C-016.91 (của Công ty TNHH thương mại vận tải San Hiền, có địa chỉ tại TP Huế) do tài xế Phan Đình Thành (SN 1988, trú TP Huế) điều khiển, bị nổ lốp xe đang đỗ phía trước cùng chiều.

Lực lượng chức năng xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn là do Lê Hoàng Quân điều khiển ô tô khách BKS: 51B-261.49 không chú ý quan sát. Trong khi đó, Phan Đình Thành điều khiển ô tô tải BKS: 75C- 016.91 khi đỗ xe chiếm một phần đường xe chạy, không đặt ngay báo hiệu nguy hiểm theo quy định gây tai nạn giao thông.

Trong khi đó tài xế xe khách không giữ khoảng cách an toàn.

Trong khi đó tài xế xe khách không giữ khoảng cách an toàn. 

Vụ tai nạn khiến 2 vợ chồng anh Cụt Văn Sơn (SN 2004) cùng chị Cụt Thị Phong (SN 2004) trú tại huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) chết thảm cùng nhiều người khác bị thương ở các mức độ khác nhau. Hiện còn 3 nạn nhân đang phải nằm điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 gồm: Cụt Thị Phuôn (SN 1997, trú xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An); Cụt Văn Xuân (SN 1992) và Cụt Văn Huyên (SN 1999) cùng trú xã Bảo Nam (huyện Kỳ Sơn). 

Theo lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế, trước đó, cơ sở 2 của đơn vị tiếp nhận 8 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn xảy ra đêm 10/3 trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn. 

Danh tính 8 người được xác định là Lương Thị Khách (24 tuổi); Cụt Văn Nam (1 tuổi); Cụt Văn Xuân (32 tuổi); Cụt Văn Huyên (25 tuổi); Cụt Thị Phuôn (27 tuổi); Cụt Văn Xuân (27 tuổi) cùng trú tại xã Bắc Lý (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) và Linh Văn Khăm (23 tuổi) và Lương Thị Bích (23 tuổi) trú xã Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn). Tất cả được nhập viện trong tình trạng  được chẩn đoán là đa chấn thương.

Sau khi thăm khám và thực hiện các biện pháp y khoa, các bác sĩ xác định, bệnh nhân Cụt Thị Phuôn bị vỡ xương bánh chè. Bệnh nhân Cụt Văn Huyên gãy gai sau đốt sống L4 và bệnh nhân Cụt Văn Xuân có xuất huyết não liềm mỏng thuỳ trán phải và khoan dưới nhện, gãy xương chính mũi.

5 bệnh nhân còn lại chưa phát hiện tổn thương. Các bác sĩ ngoại khoa của Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cũng thực hiện mổ kết hợp xương bánh chè cho bệnh nhân Cụt Thị Phuôn và khâu vết thương vùng mặt bệnh nhân Xuân và Huyên. Sau phẫu thuật sức khoẻ các bệnh nhân ổn định.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn