Vụ 4 ngư dân bị đánh dã man trên tàu: Giải cứu thêm 2 nạn nhân

Tin nhanh 24hThứ Năm, 17/08/2023 21:21:45 +07:00

Liên quan vụ ngư dân bị đánh trên tàu cá, mới đây, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã giải cứu thêm hai ngư dân cũng bị đánh trên tàu cá này.

Chiều 17/8, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, trong quá trình mở rộng điều tra vụ việc ngư dân bị đánh trên tàu cá, đơn vị đã phát hiện và giải cứu thêm 2 ngư dân khác cũng bị đánh trên tàu cá này, gồm H.V.H. (25 tuổi, trú Yên Bái) và Đ.T.Đ. (21 tuổi, trú Hà Nội). Hiện sức khỏe 2 ngư dân này đã ổn định.

Lực lượng chức năng địa phương cũng triệu tập và làm việc với những người có liên quan, đặc biệt với ông M. ở Kiên Giang (người được cho là trong clip cầm khúc cây đánh các ngư dân trên tàu cá gây thương tích). Đồng thời, đơn vị đã chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh Kiên Giang để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Các ngư dân bị đánh đập dã man trên tàu cá. Ảnh chụp màn hình.

Các ngư dân bị đánh đập dã man trên tàu cá. Ảnh chụp màn hình.

Trước đó, ngày 3/8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang tiếp nhận được nguồn tin từ Tổng đài Quốc gia 111 và nguồn tin của công dân về việc có ngư dân làm việc trên tàu cá bị đánh gây thương tích.

Khi tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang nhanh chóng cử lực lượng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ. Đến ngày 5/8, đơn vị đã giải cứu được 3 ngư dân trên tàu bị chấn thương, do bị đánh đập.

Các ngư dân bị đánh đập gồm: V.V.Q. (31 tuổi, trú tỉnh Hải Dương), N.V.C. (39 tuổi, trú tỉnh Bến Tre) và T.M.T. (41 tuổi, trú tỉnh Kiên Giang).

Sau khi được giải cứu, các ngư dân đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Hiện tại, sức khỏe các ngư dân đã ổn định.

(Nguồn: tienphong.vn)
Bình luận
vtcnews.vn