Với 5 triệu đồng nên đi du lịch ở đâu trong nước?

Thị trườngThứ Hai, 13/11/2023 11:59:00 +07:00
(VTC News) -

Với 5 triệu đồng, bạn sẽ có nhiều lựa chọn địa điểm đi du lịch trong nước vừa đẹp vừa tiết kiệm.

Đà Lạt

Được mệnh danh là “xứ sở ngàn hoa” cùng không khí trong lành, Đà Lạt hiện đang là một trong những địa điểm du lịch được giới trẻ yêu thích nhất hiện nay. Đến với Đà Lạt, bạn sẽ được thả mình vào khung cảnh lãng mạn, thơ mộng nhưng cũng rất hoang sơ, hùng vĩ của núi rừng Tây Nguyên.

Được mệnh danh là “xứ sở ngàn hoa” cùng không khí trong lành, Đà Lạt hiện đang là một trong những địa điểm du lịch được giới trẻ yêu thích nhất hiện nay.

Được mệnh danh là “xứ sở ngàn hoa” cùng không khí trong lành, Đà Lạt hiện đang là một trong những địa điểm du lịch được giới trẻ yêu thích nhất hiện nay.

Việc di chuyển đến Đà Lạt sẽ dễ dàng và tiết kiệm hơn rất nhiều với hành khách xuất phát từ TP.HCM hoặc Bình Dương. Nếu từ TP.HCM thì du khách chỉ cần bắt xe khách đi lên thẳng trung tâm thành phố Đà Lạt với mức giá là 240.000 đồng và thời gian di chuyển khoảng 6 tiếng.

Nếu bắt đầu xuất phát từ các thành phố khá xa như Hà Nội, Đà Nẵng, Huế…, hành khách nên di chuyển bằng máy bay với giá dao động từ 1 đến 2 triệu đồng tuỳ thuộc vào giá vé của từng loại ghế hay từng hãng hàng không.

Đà Lạt cũng có nhiều khách sạn, nhà nghỉ, homestay,… từ bình dân giá rẻ đến cao cấp nên bạn có thể thoải mái lựa chọn nơi nghỉ phù hợp với sở thích và túi tiền của mình. 

Chi phí đi Đà Lạt chỉ từ 3 đến 4 triệu/3 ngày 2 đêm.

Tam Đảo

Thị trấn Tam Đảo mù sương chưa bao giờ hạ nhiệt trong các ngày nghỉ lễ ở miền Bắc. Bạn có thể lên để du lịch Tam Đảo vào bất kỳ thời điểm nào trong năm vì khí hậu tại đây khá thoáng mát, trong lành và giúp bạn tránh xa sự ô nhiễm và bụi bặm của thành phố.

Tam Đảo chỉ cách Hà Nội khoảng 80km nên bạn hoàn toàn có thể di chuyển bằng xe máy và tiết kiệm nhiều chi phí. Ngoài ra nếu lựa chọn di chuyển bằng xe khách thì bạn cũng chỉ cần chi trả khoảng 300 nghìn đồng (đã bao gồm vé khứ hồi) để đến được “thị trấn mờ sương”.

Đến Tam Đảo, du khách đừng quên ghé thăm những quán cà phê view đẹp để chụp hình “sống ảo”, check in hoặc lê la vào các quán đồ nướng. Một bữa đồ nướng tại Tam Đảo có giá khoảng 200 nghìn đồng/người.

Chi phí đi Tam Đảo chỉ từ 2 đến 3 triệu/2 ngày 1 đêm.

Sa Pa

Nếu còn đang thắc mắc 5 triệu đi du lịch ở đâu trong nước thì đừng bỏ lỡ Sa Pa. Sa Pa có khí hậu mát mẻ, ôn hoà nên bạn có thể đến đây vào mọi mùa trong năm. Nếu đã quá chán nản với những ồn ào và khói bụi thành phố thì một chuyến du lịch Sa Pa trong vòng 3 ngày 2 đêm là lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn.

Nếu đã quá chán nản với những ồn ào và khói bụi thành phố thì một chuyến du lịch Sa Pa trong vòng 3 ngày 2 đêm là lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn.

Nếu đã quá chán nản với những ồn ào và khói bụi thành phố thì một chuyến du lịch Sa Pa trong vòng 3 ngày 2 đêm là lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn.

Nếu xuất phát từ Hà Nội, bạn có thể đến Sa Pa bằng xe khách với giá vé chỉ từ 230 nghìn đồng đến 280 nghìn đồng/vé/chiều. Nếu bắt đầu di chuyển từ TP.HCM, bạn có thể đi máy bay đến Hà Nội rồi bắt xe khách lên Sa Pa. Tuy nhiên, chi phí bỏ ra sẽ khá cao nhưng bù lại thời gian di chuyển sẽ ngắn hơn. 

Ngoài việc tham quan địa danh nổi tiếng và khám phá những nét đẹp văn hoá đặc trưng tại Sa Pa, du khách còn có cơ hội thưởng thức những món ăn đặc sản vùng cao như đồ nướng hay lẩu cá hồi với giá cả phải chăng chỉ từ 100 nghìn đồng đến 250 nghìn đồng/người/bữa. Chi phí đi Sa Pa chỉ từ 3 đến 5 triệu đồng/ 3 ngày 2 đêm.

Ninh Bình

Đến với Ninh Bình, du khách sẽ có cơ hội tham quan khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và các di sản văn hóa xứng tầm thế giới như Tam Cốc – Bích Động, Tràng An, chùa Bái Đính, khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long, cố đô Hoa Lư… Vậy nên bạn sẽ cần ít nhất 2 ngày 1 đêm để tham quan, khám phá hết phong cảnh non nước hữu tình ở đây.

Bạn có thể du lịch Ninh Bình vào tất cả các thời điểm trong năm, tuy nhiên đẹp nhất là đi từ tháng 1 đến tháng 3 âm lịch. Nếu di chuyển từ Hà Nội, bạn có thể đến Ninh Bình bằng xe khách, xe đưa đón tận nơi với giá vé rất rẻ chỉ từ 150k đến 200k/ vé/ chiều. Chi phí đi Ninh Bình từ 2 đến 4 triệu đồng/ 2 ngày 1 đêm.

Mộc Châu

Tại Mộc Châu (Sơn La) có đủ 4 mùa rõ rệt cùng với khí hậu mát mẻ, ôn hòa quanh năm nên rất thích hợp để thăm thú, vui chơi, nghỉ dưỡng trong những ngày nghỉ lễ. Từ Hà Nội, bạn có thể đi xe khách với giá vé khoảng 230 nghìn đồng cho đến 350 nghìn đồng để đến Mộc Châu.

Đến Mộc Châu, du khách sẽ phải thích thú bởi có quá nhiều điểm tham quan, vui chơi chờ đón bạn khám phá.

Đến Mộc Châu, du khách sẽ phải thích thú bởi có quá nhiều điểm tham quan, vui chơi chờ đón bạn khám phá.

Có nhiều homestay, nhà nghỉ hợp lý chỉ khoảng 250 nghìn đồng/phòng/đêm ở xứ hoa mận, hoa mơ nên bạn không cần quá lo lắng về khoản chi tiêu cho việc lưu trú tại Mộc Châu.

Đến Mộc Châu, du khách sẽ phải thích thú bởi có quá nhiều điểm tham quan, vui chơi chờ đón bạn khám phá như: Đồi chè trái tim, thác Dải Yếm, rừng thông Bản Áng, nông trường Mộc Châu. Chi phí đi Mộc Châu từ 2 đến 3 triệu đồng/3 ngày 2 đêm.

Phú Yên

Nếu bạn là một người yêu biển và muốn trải nghiệm du lịch những vùng đất mới mẻ, hoang sơ thì Phú Yên là một điểm du lịch lý tưởng mà hành khách không thể bỏ qua trong các dịp nghỉ lễ. 

Bạn có thể di chuyển bằng xe khách, tàu hoả hay máy bay đến Phú Yên nếu xuất phát từ TP.HCM. Còn nếu xuất phát từ Hà Nội, bạn nên đi máy bay với giá vé khoảng 1,5 triệu đồng/vé khứ hồi để tiết kiệm thời gian.

Đến Phú Yên, bạn sẽ thỏa sức thăm thú cảnh đẹp như Mũi Điện, Gành Đá Đĩa, Vịnh Vũng Rô, Nhà thờ Mằng Lăng,… Ngoài ra bạn có thể đi dạo lòng vòng trong thành phố Tuy Hoà về đêm để thưởng thức những món ăn đặc sản như xỏ lòi, bánh canh hẹ, cơm gà, ốc mắt cá ngừ đại dương…

Chi phí đi Phú Yên từ 3 đến 4 triệu đồng/3 ngày 2 đêm.

HẢI YẾN(tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn