Virus ẩn dưới ảnh khiêu dâm 'Vietnam Rose' hoành hành tại Indonesia

Kinh tếThứ Hai, 10/08/2015 06:33:00 +07:00

Một virus máy tính ẩn dưới hình ảnh đồi trụy có tên gọi "Vietnam Rose" hiện đang phát tán nhanh chóng trong máy tính của hàng nghìn người sử dụng facebook

Một virus máy tính ẩn dưới hình ảnh đồi trụy có tên gọi "Vietnam Rose" (Bông hồng Việt Nam) hiện đang phát tán nhanh chóng trong máy tính của hàng nghìn người sử dụng trang mạng xã hội Facebook ở Indonesia.

Người sử dụng mạng xã hội ở Indonesia đang kêu gọi các những người dùng Facebook ở nước này cảnh giác trước loại virus đang “làm mưa, làm gió” ở nước này suốt nhiều ngày qua. Máy tính sẽ bị nhiễm virus Vietnam Rose sau khi người sử dụng nhấp chuột vào các đường link với các hình ảnh đồi trụy trên Facebook.

Sau đó, máy bị nhiễm sẽ tự động cài các mã độc. Tiếp đó, tài khoản Facebook của họ sẽ bị chiếm giữ và các đường link sẽ tự động cài đặt tại trang cá của họ trên mạng xã hội này.

Một đường link khiêu dâm chứa virus Vietnam Rose trên mạng Facebook Indonesia
Một đường link khiêu dâm chứa virus Vietnam Rose trên mạng Facebook Indonesia 
Mặc dù có tên là Vietnam Rose, hầu hết những người sử dụng bị nhiễm virus này đều ở Indonesia, với nguyên do suy đoán là vì các liên kết phần mềm độc hại gốc đã được đăng vào một số nhóm thảo luận kín trên Facebook ở Indonesia, sau đó những người trong nhóm đã tự do lan truyền nó.

Và dù Facebook được trang bị hệ thống chống virus và phần mềm độc hại riêng, nhưng có vẻ Vietnam Rose đủ "tinh vi" để vượt qua hàng rào bảo vệ này.

Vietnam Rose không phải là virus chứa phần mềm độc hại đầu tiên gây ảnh hưởng tới các tài khoản Facebook của Indonesia. Một cái bẫy tương tự cũng từng gây thiệt hại lớn cho mạng xã hội nước này là Gadis Mabuk XXX (Drunk Girls XXX), được lan truyền vào cuối năm 2014. "

So với Drunk Girls, Vietnam Rose nguy hiểm hơn nhiều, gấp khoảng 9 lần" - Alfons Tanujaya, chuyên gia chống virus của Vaksincom cho biết, và nói thêm rằng có khoảng 5.000 tài khoản Facebook của Indonesia đã bị ảnh hưởng bởi loại virus này.

Alfons và các chuyên gia bảo mật khác tin rằng virus này lần đầu tiên xuất hiện trên mạng xã hội vào tháng 7/2015 và số người dùng bị lây nhiễm liên tục tăng từ đó tới nay.

Nguồn: Theothaovanhoa

Bình luận
vtcnews.vn