Việt Nam nhận 4,9 triệu liều vaccine COVID-19 từ sáng kiến COVAX

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 05/02/2021 16:35:00 +07:00
(VTC News) -

Việt Nam sẽ nhận gần 4,9 triệu liều vaccine COVID-19 của hãng dược AstraZeneca thông qua cơ chế COVAX trong nửa đầu năm 2021.

Thông tin này được đăng tải trên trang Facebook của đại sứ quán Anh. 

Sáng kiến COVAX hôm 3/2 lần đầu tiên công bố kế hoạch phân phối dự kiến cho các nước thành viên trong sáu tháng đầu năm 2021. 

Sáng kiến ​​COVAX, do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dẫn dắt và có sự tham gia của 190 quốc gia, bắt đầu hoạt động từ tháng 4/2020 nhằm đảm bảo việc phân phối vaccine COVID-19 nhanh chóng và công bằng cho các nước bất kể giàu, nghèo cũng như việc tiêm chủng cho các nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao.

Việt Nam nhận 4,9 triệu liều vaccine COVID-19 từ sáng kiến COVAX - 1

Việt Nam nhận 4,9 triệu liều vaccine COVID-19 từ sáng kiến COVAX. (Ảnh: PAHO)

Ở Đông Nam Á, Philippines và Indonesia dự kiến là những nước đầu tiên nhận vaccine từ sáng kiến này. 

Philippines sẽ nhận được 5,8 triệu liều vaccine của AstraZeneca và 117.000 liều của Pfizer trong khi Indonesia nhận 13,7 triệu liều của AstraZeneca. 

Hãng AstraZeneca của Anh cho biết vaccine COVID-19 của họ có thể đạt hiệu quả khoảng 90% mà không có bất kỳ tác dụng phụ nghiêm trọng nào.

Mặc dù con số này thấp hơn so với vaccine mà Mỹ phát triển, nhưng vaccine AstraZeneca của Anh có lợi thể ở điểm có thể bảo quản trong tủ lạnh thay vì tủ đông như vaccine Mỹ.

Theo Bộ Y tế, Việt Nam cũng đã đàm phán và ký thỏa thuận mua vaccine của AstraZeneca.

Theo dự kiến, đầu tháng 3/2021, lô vaccine đầu tiên sẽ về đến Việt Nam. Đến tháng 6/2021, Việt Nam đặt mục tiêu có được khoảng 30 triệu liều vaccine cung cấp cho người dân. Bộ Y tế sẽ tiếp tục đàm phán để tăng số lượng cung ứng cho thị trường Việt Nam. Ngoài ra, Bộ  đang nỗ lực tiếp cận để làm việc với các đối tác sản xuất vaccine COVID-19 khác.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn