Việt Nam gửi điện thăm hỏi về động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

Thời sự quốc tếThứ Hai, 06/02/2023 20:50:00 +07:00
(VTC News) -

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 6/2 đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau trận động đất 7,8 độ richter khiến hơn 1.800 thiệt mạng.

Được tin vụ động đất lớn tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 6/2 đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Syria Bashar al-Assad, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Theo CNN, số nạn nhân chết trong trận động đất ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ngày 6/2 đã lên tới hơn 1.800 người. Trong đó số người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ là hơn 1.000 người, còn người bị thương đã vượt qua con số 7.000.

Việt Nam gửi điện thăm hỏi về động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria - 1

Một góc thành phố Hatay, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ nhìn từ trên cao cho thấy sự tàn phá do trận động đất gây ra. (Ảnh: Anadolu Agency)

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, trận động đất xảy ra vào khoảng 4h16 sáng 6/2 (theo giờ địa phương), tâm chấn nằm ở huyện Nurdağı, cách thủ phủ tỉnh Gaziantep khoảng 30 km.

Trong một tuyên bố trên kênh truyền hình quốc gia, chiều 6/2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan nói đây là thảm họa động đất lớn nhất ở nước này kể từ năm 1939, đồng thời cho biết 2.818 tòa nhà đã bị sập trong lúc xảy ra động đất và dư chấn sau đó.

Trước tình hình khẩn cấp hiện nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế khắc phục hậu quả của thảm họa động đất này.

Hiện Liên minh châu Âu, Nga, Đức, Pháp, Cộng hòa Séc, Azerbaijan, Hà Lan... đã đưa ra tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn và cứu hộ cho cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, trong bối cảnh con số nạn nhân thiệt mạng và tử vong trong thảm họa này đang không ngừng tăng lên.

Việt Nam gửi điện thăm hỏi về động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria - 2

Cũng theo CNN, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã kích hoạt mạng lưới các đội y tế khẩn cấp ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết các đội sẽ cung cấp "chăm sóc sức khỏe thiết yếu cho những người bị thương và dễ bị ảnh hưởng nhất bởi thảm họa".

Trận động đất rạng sáng 6/2 cũng đã làm mất điện và kết nối internet ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, điều này có thể ảnh hưởng đến "khả năng tìm kiếm sự trợ giúp của công chúng", theo giám sát internet toàn cầu NetBlocks.

Trà Khánh(Nguồn: CNN)
Bình luận
vtcnews.vn