Việt Nam - Algeria tưởng niệm các nhà báo hy sinh 50 năm trước

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 08/03/2024 18:55:04 +07:00
(VTC News) -

Sáng 08/3, Bộ Ngoại giao phối hợp với các bộ, ngành đã khánh thành nâng cấp khu tưởng niệm cán bộ, phóng viên Việt Nam, Algeria hy sinh tại Sóc Sơn năm 1974.

Sáng 08/3, tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội), Bộ Ngoại giao phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tổ chức Lễ khánh thành nâng cấp khu tưởng niệm và Lễ tưởng niệm 50 năm ngày các cán bộ, phóng viên Việt Nam, Algeria hy sinh trong vụ tai nạn máy bay ngày 08/3/1974.

Tham gia buổi Lễ có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng; Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Ngài Redga Oucher, Đại diện, Đại sứ quán Algeria tại Việt Nam; Ông Lê Quang Hùng, Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Algeria; đại biểu Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông; đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam; Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Xây dựng; Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông; Sở Ngoại vụ, Thành phố Hà Nội; Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong (phải), Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn Lễ khánh thành nâng cấp khu tưởng niệm cán bộ, phóng viên Việt Nam, Algeria hy sinh tại Sóc Sơn năm 1974.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong (phải), Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn Lễ khánh thành nâng cấp khu tưởng niệm cán bộ, phóng viên Việt Nam, Algeria hy sinh tại Sóc Sơn năm 1974.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn khẳng định: Việt Nam và Algeria là hai nước thuộc hai châu lục khác nhau, tuy cách xa nhau về địa lý, song nhân dân hai nước từ lâu đã được gắn kết bởi sự tương đồng về lịch sử, có chung khát vọng hoà bình, độc lập dân tộc, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Chính phủ và nhân dân hai nước luôn dành cho nhau sự ủng hộ tích cực trong sự nghiệp đấu giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Đối với mỗi người dân Việt Nam, Algeria luôn là người bạn tin cậy, gắn bó thuỷ chung, tích cực hỗ trợ Việt Nam vượt qua các giai đoạn khó khăn, thử thách. Những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước, khi cả hai nước đều trong giai đoạn khó khăn, Bạn đã trao tặng kinh phí cho Việt Nam để xây dựng Trường Hữu nghị Việt Nam - Algeria tại Hà Nội.

Cùng thời gian đó, Việt Nam đã cử hàng nghìn chuyên gia y tế, giáo dục và xây dựng sang đất nước Algeria công tác. Đó chính là minh chứng cho tình hữu nghị Việt Nam - Algeria.

Một trong những biểu tượng cao đẹp, nơi sự hy sinh, dòng máu của hai dân tộc hoà chung làm một để vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Algeria, đó là sự kiện xảy ra cách đây vừa tròn 50 năm (ngày 08/3/1974), vào thời điểm mà cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam đang ở trong một trong những giai đoạn ác liệt nhất, 15 nhà báo và kỹ thuật viên của các cơ quan thông tấn, báo chí của Algeria cùng 09 nhà báo và 03 nhân viên phi hành đoàn của Việt Nam đã không may tử nạn trên chuyến bay tháp tùng cố Tổng thống Algeria Houari Bounmedience thăm Việt Nam.

Để tưởng nhớ những người đã mất trong sự kiện này, nhân dân Algeria và Việt Nam đều đã xây dựng bia tưởng niệm tại mỗi nước. Chính phủ Algeria đã dựng bia tưởng niệm 15 nhà báo và kỹ thuật viên tử nạn, đặt tên đường mang tên Nhà báo Việt Nam ở Thủ đô Algiers.

Tại Việt Nam, tấm bia tưởng niệm được xây dựng và khánh thành tại nơi xảy ra tai nạn thuộc xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng; Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn; Ngài Redga Oucher, Đại diện, Đại sứ quán Algeria tại Việt Nam cùng lãnh đạo bộ, ngành và địa phương chụp ảnh lưu niệm tại khu tưởng niệm cán bộ, phóng viên Việt Nam, Algeria hy sinh tại Sóc Sơn.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng; Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn; Ngài Redga Oucher, Đại diện, Đại sứ quán Algeria tại Việt Nam cùng lãnh đạo bộ, ngành và địa phương chụp ảnh lưu niệm tại khu tưởng niệm cán bộ, phóng viên Việt Nam, Algeria hy sinh tại Sóc Sơn.

Trước đó, ngày 7/3, Đại sứ Trần Quốc Khánh đã dẫn đầu đoàn cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện Việt Nam tại Algeria đến dâng hoa tại bia tưởng niệm đặt tại đường Nhà báo Việt Nam 8/3/1974 (Journalistes Viet Nam 8/3/1974), phường Bir Mourad Raïs, thủ đô Algiers.

Năm nay, đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm sự kiện trên, sau một thời gian tích cực thi công các hạng mục, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ phục vụ tổ chức Lễ khánh thành. Đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ Việt Nam - Algeria, thể hiện tinh thần hữu nghị, đoàn kết của hai dân tộc.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong cũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng của các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội, nhất là các cơ quan chức năng của Bộ Ngoại giao, UNBD huyện Sóc Sơn đã phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Algeria tại Hà Nội và các lực lượng liên quan hoàn thành công trình đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm sự kiện nêu trên.

Quân Khánh
Bình luận
vtcnews.vn