Video: Uy lực xe tăng Abrams sẽ xuất hiện trong ngày Quốc khánh Mỹ

Thế giớiThứ Ba, 02/07/2019 17:05:00 +07:00

Hãng tin AP chiều ngày 1/7 ghi nhận tại rìa phía Đông Nam Washington xuất hiện ít nhất 2 chiếc xe tăng M1A1 Abrams chuẩn bị cho lễ diễu binh mừng Quốc khánh Mỹ.

 

Phát biểu trước báo giới hôm 1/7 về sự kiện chào mừng ngày Quốc khánh Mỹ, Tổng thống Donald Trump khẳng định việc trình diễn các mẫu xe tăng tối tân của quân đội Mỹ sẽ là một phần không thể thiếu trong sự kiện đặc biệt được tổ chức tại Washington vào ngày 4/7 tới.

M1A1 Abrams đang là mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực của quân đội Mỹ.

Xe tăng chiến đấu chủ lực M1A1/2 Abrams được sản xuất bởi General Dynamics Land Systems (GDLS). Xe tăng M1 đầu tiên được sản xuất vào năm 1978, M1A1 năm 1985 và M1A2 năm 1986. Xe tăng chiến đấu M1 Abrams đầu tiên được giao cho Quân đội Mỹ vào năm 1980.

Tổng cộng có 4.796 xe tăng M1A1 được chế tạo cho Lục quân Mỹ, 221 cho Thủy quân lục chiến Mỹ và 880 đồng sản xuất với Ai Cập. Xe tăng có cân nặng 62.000 kg; tốc độ 68 km/h; phạm vi 426 km; kích thước chiều dài: 9,83 m, chiều rộng: 3,65 m; chiều cao: 2,89m.

Vũ khí được trang bị bao gồm: Một súng 120mm, một súng máy đồng trục 7.62mm, một súng máy 7.62mm trên cùng và một súng máy phòng không 12.7mm.

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn