Video: Toàn cảnh Triều Tiên đe dọa chiến tranh

Thế giớiThứ Sáu, 08/03/2013 11:14:00 +07:00

(VTC News) - Triều Tiên tuyên bố không thừa nhận hiệp ước đình chiến, không xâm phạm lẫn nhau được ký sau cuộc chiến tranh liên Triều thế kỷ trước.

(VTC News) - Triều Tiên tuyên bố không thừa nhận hiệp ước đình chiến, không xâm phạm lẫn nhau được ký sau cuộc chiến tranh liên Triều thế kỷ trước, theo mạng tin Sina.

Theo hãng tin RT, khi căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang ngày càng 'nóng', nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới thăm đơn vị pháo binh từng nã đạn vào lãnh thổ Hàn Quốc hồi năm 2010 và kêu gọi quân đội "sẵn sàng đối phó kẻ thù".

Quân đội Triều Tiên tuyên thệ trung thành với nhà lãnh đạo Kim Jong-un - Ảnh: Sina 

Chính quyền Hàn Quốc ngay sau đó tuyên bố sẽ tổ chức họp khẩn với các quan chức phụ trách an ninh để tìm biện pháp đối phó.
Trước đó, hôm 7/3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố sẽ "tấn công phủ đầu" nếu an toàn của Bình Nhưỡng bị đe dọa. 
"Nếu Mỹ và đồng minh phát động chiến tranh hạt nhân, chúng tôi sẽ giáng trả kẻ thù cũng bằng vũ khí hạt nhân và sẽ dìm đối thủ trong biển lửa. Triều Tiên có quyền tự vệ và đảm bảo tự do, an toàn quốc gia", phát ngôn viên Triều Tiên nói.
Trong khi đó, bản nghị quyết số 2094, do Mỹ đệ trình và được 15 nước ủy viên HĐBA thông qua, buộc các quốc gia và cá nhân phải ngừng toàn bộ các giao dịch tài chính liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa cũng như xuất khẩu vũ khí của Triều Tiên, và tăng cường giám sát các nhà ngoại giao Triều Tiên.
So với các nghị quyết trước đây của HĐBA, nghị quyết lần này được xem là mở rộng lệnh trừng phạt với mức độ nặng hơn, bao gồm cả lĩnh vực thương mại, tài chính, vận chuyển và ngoại giao. 
Theo Đại sứ Mỹ tại LHQ Susan Rice bản nghị quyết này sẽ đẩy lệnh trừng phạt của LHQ đối với Triều Tiên lên một mức độ cao nhất từ trước tới nay.

Video: Lính Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng chiến đấu với kẻ thù

Video: Quân đội và người dân Triều Tiên tuyên thệ trung thành với nhà lãnh đạo Kim Jong-un

 
Video: Triều Tiên duyệt binh - Nguồn: CCTV

Văn Việt

Bình luận
vtcnews.vn