Video nhân chứng ghi lại những phút đầu tiên vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Nga

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 24/03/2024 20:48:35 +07:00
(VTC News) -

Ít nhất 133 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương khi những kẻ tấn công xông vào trung tâm hòa nhạc Crocus vào tối 22/3.

Những phút đầu tiên của vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Moskva. (Nguồn: RT)

Theo video được một trong những nhân chứng ghi lại, các nạn nhân bắt đầu bỏ chạy khi những kẻ khủng bố đột nhập vào trung tâm hòa nhạc Crocus ở ngoại ô Moskva vào tối 22/3. Các phần tử khủng bố cũng bắt đầu xả súng ngay sau đó.

Trong đoạn video, những kẻ tấn công bắn vào cửa kính, trong khi những người bên trong đang cố gắng trốn thoát. Nhân chứng quay lại đoạn video được cho là đã may mắn thoái khỏi trung tâm hòa nhạc Crocus trong những phút đầu tiên của vụ tấn công.

Theo dữ liệu chính thức mới nhất, ít nhất 133 người chết và hơn 100 người bị thương trong vụ xả súng chết người và vụ hỏa hoạn ở trung tâm hòa nhạc Crocus. Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công khán đài bên trong Crocus đã gần như kín chỗ và ước tính có hơn 6.000 người. 

Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) cho biết, các phần tử khủng bố đã giết chết các nhân viên bảo vệ không được vũ trang bên ngoài sảnh, sau đó chúng tiến thẳng vào bên trong.

Tính đến tối 23/3, FSB đã bắt giữ 4 nghi phạm thực hiện vụ tấn công cùng 11 người liên quan. Ủy ban Điều tra Nga cũng xác nhận 4 nghi phạm “thực hiện vụ tấn công khủng bố” vào trung tâm Crocus đã bị bắt ở vùng Bryansk cách không xa biên giới với Ukraine.

Cùng ngày 23/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố quốc tang ngày 24/3 để tưởng niệm các nạn nhân, tuyên bố sẽ truy lùng và trừng phạt những kẻ đứng sau sự việc.

Đây là thảm kịch khủng bố đẫm máu nhất ở Nga trong 20 năm qua. Giới chức đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm tại hiện trường, dự kiến kéo dài vài ngày, cảnh báo số người chết sẽ tiếp tục tăng lên.

Phó thủ tướng Nga Tatyana Golikova nói 107 bị thương phải ở lại bệnh viện điều trị, trong đó nhiều người nguy kịch.

Trà Khánh(Nguồn: russian.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn