Vì sao 11/11 trở thành ngày Lễ Độc thân?

Giới trẻThứ Sáu, 11/11/2022 07:00:00 +07:00
(VTC News) -

Lễ Độc thân 11/11 là ngày đang được nhiều bạn trẻ tổ chức kỷ niệm, coi như một ngày giải trí dành riêng cho những người còn cô đơn, lẻ bóng.

Ngày Lễ Độc thân 11/11 -  Single's Day không phải ngày lễ chính thức mà là phong trào tự phát trong giới trẻ, bắt đầu từ Trung Quốc và phổ biến ở nhiều nước khác những năm gần đây.

Nguồn gốc ngày Lễ Độc thân 11/11

Vì sao 11/11 được chọn làm ngày dành riêng cho "dân FA"? Đó là bởi 4 số 1 đứng cạnh nhau gợi lên hình ảnh những cây gậy cô đơn, lẻ bóng. Mặt khác, số 1 vốn được coi là chữ số của sự đơn độc, một mình lẻ loi trong quan điểm của nhiều người. Chính vì vậy, ngày này còn được thanh niên Trung Quốc gọi bằng nhiều cái tên như "Song thập nhất" (2 con số 11) hay "Quang côn tiết" (tết độc thân).

Vì sao 11/11 trở thành ngày Lễ Độc thân? - 1

Vì sao 11/11 được coi là ngày Lễ Độc thân?

Có khá nhiều câu chuyện xoay quanh nguồn gốc của ngày Lễ Độc thân 11/11. Một số người cho rằng, ngày Lễ Độc thân bắt nguồn từ câu chuyện có thật về 4 chàng trai không có vợ hay bạn gái tụ tập chơi mạt chược từ 11 giờ đêm đến tận 11 giờ sáng hôm sau, đúng vào ngày 11/11. Từ đó, các chàng trai độc thân lấy ngày này làm kỷ niệm.

Cũng có người cho rằng ngày độc thân xuất hiện đầu tiên vào năm 1993 ở ký túc xá Đại học Nam Kinh, Trung Quốc. Thời điểm đó, một nhóm nữ sinh chưa có người yêu đã tổ chức buổi "ăn mừng" cho sự lẻ loi của mình và chợt nảy ra ý tưởng chọn ngày 11/11 để làm lễ kỷ niệm. Sau đó, trào lưu này lan ra nhiều thành phố khác tại Trung Quốc và nhiều nước châu Á.

Sự phát triển của truyền thông, mạng xã hội nhanh chóng khiến ngày hội này trở nên phổ biến hơn. Ngày độc thân hiện nay được cho là dành cho tất cả mọi người không phân biệt già trẻ, gái trai, miễn rằng họ vẫn độc thân.

Ý nghĩa của ngày Lễ Độc thân 11/11

Ngày Lễ Độc thân 11/11 là dịp để những người còn cô đơn có cơ hội họp mặt, vui chơi, xóa đi nỗi u buồn vì chưa tìm thấy "nửa kia" của mình, cũng như cầu chúc họ chóng tìm được người yêu trong mộng.

Vì sao 11/11 trở thành ngày Lễ Độc thân? - 2

Ngày Lễ Độc thân 11/11 là dịp để những người trẻ cô đơn có cơ hội họp mặt, vui chơi.

Đặc biệt, vào năm 2009, tỷ phú Jack Ma đã biến ngày 11/11 hàng năm trở thành "Ngày hội mua sắm" trên trang thương mại điện tử Alibaba (Trung Quốc). Sau đó, không chỉ trang thương mại điện tử này mà nhiều sàn giao dịch khác cũng có hoạt động tương tự, biến ngày Lễ Độc thân 11/11 thành ngày hội mua sắm trực tuyến lớn nhất châu Á, tương tự với Black Friday, Cyber Monday của các nước phương Tây.

Chính vì vậy ở Trung Quốc, 11/11 hằng năm không chỉ mang ý nghĩa là ngày tụ tập của người độc thân mà còn là dịp để họ tranh thủ các khuyến mãi "khủng", tự thưởng cho mình hoặc mua tặng bạn bè những món quà bất ngờ.

Hiện nay tại Việt Nam, nhiều cửa hàng, đơn vị kinh doanh cũng áp dụng chiến dịch khuyến mãi lớn nhân dịp Lễ Độc thân 11/11.

Ngày 11/11 ở các nước diễn ra thế nào?

Việt Nam

Trong khi đa số coi ngày Lễ Độc thân chỉ để kỷ niệm sự lẻ bóng thì không ít bạn trẻ Việt Nam lại cho rằng tổ chức đám cưới vào ngày này sẽ mang lại nhiều may mắn cho cuộc hôn nhân sắp tới, với ngụ ý chiến thắng, vượt qua và đánh bại sự cô đơn.

Còn nhiều bạn độc thân "xịn" chưa có người để cưới coi đây là dịp để có cớ tụ tập, vui vẻ với nhau hoặc tự thưởng cho mình một món quà, một trò giải trí nào đó. Đây cũng là dịp để họ "chém gió", trào phúng về cuộc sống độc thân của mình trên mạng xã hội.

Trung Quốc

Trong ngày 11/11, giới trẻ độc thân Trung Quốc thường tổ chức các hoạt động giải trí, những cuộc tụ tập, ăn uống, vui chơi, ca hát… để quên đi nỗi cô đơn, lạc lõng của mình.

Vì sao 11/11 trở thành ngày Lễ Độc thân? - 3

Ngày 11/11 còn được xem là ngày hội mua sắm lớn nhất trong năm.

Đây còn là dịp cho những người độc thân mua sắm thả ga với những ưu đãi hấp dẫn. 

Hàn Quốc

Tại Hàn Quốc, 11/11 là ngày lễ mang tên Pepero Day. Người dân xứ sở Kim chi gọi đây là "ngày của những cái cây" khi mọi người trao nhau những cây bánh chocolate ngọt ngào và xinh xắn.

Ý nghĩa ngày Pepero có khởi nguồn vô cùng thú vị. Vào năm 1996, một nhóm nữ sinh của thành phố Busan quy ước với nhau, vào ngày 11 tháng 11 sẽ cùng tặng  nhau những chiếc bánh hình gậy với mong muốn sẽ được thon thả như những chiếc kẹo, ngụ ý rằng sau khi ăn bánh và nhận lời chúc từ đối phương, họ sẽ có được thân hình thon gọn và thanh mảnh như số 1.

Sau đó, câu chuyện này được lan truyền và phổ biến khắp trong giới học sinh, lan rộng ra trong giới trẻ Hàn Quốc. Hiện tại, nhiều bạn trẻ nước này cũng đón Tết Độc thân theo trào lưu.

Nhật Bản

Nếu àn Quốc có "Pepero Day" thì Nhật Bản lại có "Pocky Day" hay còn gọi là "Ngày bánh que”. Vào ngày 11/11 hàng năm có rất nhiều món đồ hình que bánh pocky được tạo ra, mọi người sẽ mua rất nhiều để tặng cho nhau. Điều này bắt đầu từ một chiến dịch marketing được thực hiện năm 1994, với sáng kiến lấy ngày 11/11 làm Pocky Day vì hình dáng của chiếc bánh que này rất giống số 1.

Kể từ đó, hàng năm cứ đến ngày 11/11 là các siêu thị, cửa hàng trong trường đại học đều trưng bày các sản phẩm Pocky và Pretz ở trước cửa, các bạn trẻ thì chọn mua nhiều loại khác nhau để thử vị của từng loại.

Hạ Vy(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn