Vị bác sĩ nào từng xin thôi chức Thứ trưởng Y tế để chuyên tâm nghiên cứu y học?

Hỏi - ĐápThứ Sáu, 24/02/2023 07:08:25 +07:00
(VTC News) -

Trong khoảng thời gian từ năm 1960 - 1965, từng có một vị giáo sư, bác sĩ xin thôi vị trí Thứ trưởng Bộ Y tế để chuyên tâm nghiên cứu y học.

Vị bác sĩ nào từng xin thôi chức Thứ trưởng Y tế để chuyên tâm nghiên cứu y học? - 1

1. Ai là người Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp bác sĩ phẫu thuật?

  • A

    Tôn Thất Thuyết

  • B

    Nguyễn Kiều

  • C

    Hồ Đắc Di

    Theo sách Những người cùng thời, giáo sư Hồ Đắc Di (1900 - 1984) là người Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp bác sĩ phẫu thuật tại Đại học Tổng hợp Paris, Pháp. Ông cũng là người Việt Nam duy nhất được công nhận học hàm giáo sư đại học thời Pháp thuộc. Ông có công rất lớn xây dựng trường Đại học Y khoa trong kháng chiến chống Pháp.

  • D

    Phạm Ngọc Thạch

Vị bác sĩ nào từng xin thôi chức Thứ trưởng Y tế để chuyên tâm nghiên cứu y học? - 2

2. Bác sĩ nào là Chủ tịch Ủy ban hành chính (nay gọi là Uỷ ban nhân dân) đầu tiên của Hà Nội?

  • A

    Nhữ Thế Bảo

  • B

    Phạm Hùng

  • C

    Trần Duy Hưng

    Khi còn sinh viên trường Đại học Y Hà Nội, bác sĩ Trần Duy Hưng (1912-1988) tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động xã hội. Cách mạng tháng Tám thành công, ông được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời làm Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hà Nội. Toàn quốc kháng chiến, ông theo Chính phủ lên chiến khu Việt Bắc. Sau ngày 10/10/1954, ông tiếp tục được cử làm Chủ tịch Ủy ban hành chính Hà Nội và giữ chức vụ này cho tới năm 1977.

  • D

    Nguyễn Hữu Thuyết

Vị bác sĩ nào từng xin thôi chức Thứ trưởng Y tế để chuyên tâm nghiên cứu y học? - 3

3. Giáo sư, bác sĩ nào từng xin thôi chức Thứ trưởng Bộ Y tế để trở về làm công tác chuyên môn?

  • A

    Trần Hữu Tước

  • B

    Tôn Thất Tùng

    Giáo sư Tôn Thất Tùng sinh ngày 10/5/1912, quê gốc Thanh Hoá, lớn lên ở Huế. Xuất thân từ gia đình quý tộc nhà Nguyễn nhưng ông không theo nghiệp học làm quan. Năm 1931, ông ra Hà Nội theo học trường Trung học Bảo Hộ (tức trường Bưởi – trường THPT Chu Văn An ngày nay). Năm 1935, ông học tại Trường Y Dược toàn cấp Đông Dương, một trường thành viên của Viện Đại học Đông Dương. Trường có quan niệm nghề y là nghề "tự do", không phân biệt giai cấp. Khi toàn quốc kháng chiến, ông giữ chức cố vấn phẫu thuật cho Bộ Quốc phòng kiêm Thứ trưởng Bộ Y tế vào năm 1947. Ông đảm nhận vị trí này 14 năm, đến 1961 ông xin rút nhiệm vụ Thứ trưởng Bộ Y tế để tập trung công tác chuyên môn.

  • C

    Đỗ Xuân Hợp

  • D

    Phạm Gia Triệu

Vị bác sĩ nào từng xin thôi chức Thứ trưởng Y tế để chuyên tâm nghiên cứu y học? - 4

4. Công trình nghiên cứu nổi tiếng nhất của GS Tôn Thất Tùng khiến y học thế giới phải nể phục?

  • A

    Phương pháp giải phẫu

  • B

    Phương pháp mổ gan khô 

    GS Tôn Thất Tùng là nhà khoa học làm rạng rỡ nền Y học Việt Nam trên thế giới với “Phương pháp mổ gan khô" hay còn được gọi "Phương pháp Tôn Thất Tùng” được công bố năm 1960. Để có được thành tựu này, giáo sư thực hiện và nghiên cứu trong suốt 38 năm, được quốc tế công nhận là phương pháp cắt gan có quy phạm và kinh điển, nhiều nước tiên tiến áp dụng. Phương pháp này được đưa vào "Bách khoa thư Nội thương – Phẫu thuật" của Pháp và in trong "Chọn lọc các Tài liệu sản khoa và phẫu thuật" của Mỹ. Ngoài ra, ông còn có công trình nghiên cứu nổi tiếng về hậu quả lâu dài trên con người của chất độc da cam dioxin năm 1969.

  • C

    Phương pháp mổ nội soi

  • D

    Phương pháp ghép tim

5. Cả đời theo đuổi nghiên cứu, GS Tôn Thất Tùng sở hữu bao nhiêu công trình khoa học?

  • A

    123

    Suốt cuộc đời mình, GS Tôn Thất Tùng gắn bó với bệnh viện, với các đồng nghiệp, các học trò và bệnh nhân của mình. Làm việc không biết mệt mỏi cho đến tận cuối đời, ông để lại 123 công trình khoa học giá trị. Với những công lao và cống hiến to lớn đối với đất nước, GS Tôn Thất Tùng được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, hai lần Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương chiến sĩ hạng Nhất, Huân chương kháng chiến hạng Ba và được truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh. Năm 2002, nhân kỷ niệm 90 năm ngày sinh của giáo sư, Bộ Y tế đã thành lập hội đồng xét tặng giải thưởng mang tên ông - Giải thưởng Tôn Thất Tùng.

  • B

    124

  • C

    125

  • D

    126

Vị bác sĩ nào từng xin thôi chức Thứ trưởng Y tế để chuyên tâm nghiên cứu y học? - 5

6. GS Tôn Thất Tùng có mấy người con?

  • A

    2

  • B

    3

    Năm 1944, GS Tôn Thất Tùng kết hôn cùng bà Vi Thị Nguyệt Hồ. Bà được xem là một hoa khôi Hà Thành, cháu nội của Tổng đốc Hà Đông - Vi Văn Định. Ông bà có với nhau 3 người con, đều theo ngành y, gồm: Tôn Nữ Ngọc Trân, Tôn Nữ Hồng Tâm và người nổi tiếng nhất là PGS, viện sĩ, bác sĩ Tôn Thất Bách (1946 – 2004), nguyên Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội, nguyên Giám đốc Bệnh viện Việt Đức.

  • C

    4

  • D

    5

Vị bác sĩ nào từng xin thôi chức Thứ trưởng Y tế để chuyên tâm nghiên cứu y học? - 6

7. Cha đẻ "phương pháp mổ gan khô" mất năm nào?

  • A

    1980

  • B

    1981

  • C

    1982

    Ngày 7/5/1982, giáo sư Tôn Thất Tùng qua đời do một cơn nhồi máu cơ tim, hưởng thọ 70 tuổi. Ông ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, các học trò và rất nhiều bệnh nhân được cố giáo sư cứu chữa.

  • D

    1983

Video: Phóng sự về giáo sư, bác sĩ Tôn Thất Tùng. (Nguồn: Truyền hình nhân dân)

Hà Cường
Bình luận
vtcnews.vn