Vết đen Mặt Trời phát nổ đang phóng dòng plasma về phía Trái đất

Khám pháThứ Năm, 14/04/2022 12:11:00 +07:00

Với tốc độ lên đến hàng triệu dặm mỗi giờ, quả cầu lửa có nguồn gốc từ vết đen Mặt Trời được dự báo sẽ va chạm với bầu khí quyển Trái Đất trong ngày 14/4.

Theo Daily Mail, quả cầu lửa này - thực ra tạo nên từ plasma - có nguồn gốc từ một vụ phóng khối lượng đăng quang (CME), là cú tấn công trực diện, mạnh mẽ nhất mà ngôi sao mẹ có thể dành cho chúng ta.

Một loạt cơn bão Mặt Trời (bão địa từ) đã ập vào Trái Đất trong những ngày qua và CME như một cơn lốc xoáy bất ngờ bồi thêm vào.

Vết đen Mặt Trời phát nổ đang phóng dòng plasma về phía Trái đất - 1

Bản đồ dự báo của Cơ quan Quản lý khí quyển và đại dương Quốc gia (NOAA - Mỹ) cho thấy vùng trời rực cháy cực quang sẽ rất lớn. (Ảnh: NOAA)

CME lần này có nguồn gốc từ AR2987, một vết đen rất lớn đang tồn tại trên Mặt Trời nhưng từng được cho là đã "chết", tức không còn hoạt động. Tuy nhiên, nó đã bất ngờ trỗi dậy và bắn ra quả cầu lửa loại C từ hôm 11/4 và dòng plasma từ "vết đen" này đang hướng về Trái Đất.

Tờ Live Science dẫn lời nhà vật lý năng lượng Mặt Trời Philip Judge, từ Đài quan sát độ cao thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khí quyển Quốc gia (NCAR - Mỹ), cho biết ý tưởng về một vết đen mặt trời "đã chết" mang một nghĩa có phần mơ hồ. Thực tế, chúng hoàn toàn có thể khởi động lại với nhiều từ tính hơn xưa - tất nhiên đi kèm với một vụ phun trào mạnh hơn xưa.

Theo dự báo từ các nhà thiên văn, quả cầu lửa lần này mạnh đến nỗi sẽ khiến cực quang thắp sáng một vùng cực rộng. Thay vì chỉ khu vực Bắc Cực nhìn thấy như mọi lần thì bây giờ, phía Bắc bang Michigan nước Mỹ hay Scotland và các vùng phía Bắc khác của nước Anh cũng có thể nhìn thấy cực quang.

Đáng tiếc, đi kèm với "ánh sáng phương Bắc" huyền ảo luôn là một rắc rối lớn, bởi chúng tạo nên sự nhiễu loạn từ tính trong từ quyển của Trái Đất, làm ảnh hưởng tới các hệ thống viễn thông, định vị, thậm chí là lưới điện.

(Nguồn: Báo Người Lao Động)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp