Vệ tinh 'bắt' được tín hiệu MH370 mất tích

Thế giớiThứ Sáu, 14/03/2014 04:07:00 +07:00

(VTC News) -Báo Malaysia loan tin vệ tinh đã bắt được tín hiệu mờ nhạt của chiếc máy bay số hiệu MH370 mất tích từ hôm 8/3.

Theo tờ Malaysia Insider, hệ thống xử lý sự cố trên chiếc Boeing 777 số hiệu MH370 của Malaysia đã phát tín hiệu đến vệ tinh. "Ít nhất là máy bay đã có thể giao tiếp thông tin với chúng ta sau khi biến mất khỏi màn hình radar của các trạm kiểm soát không lưu", báo Malaysia nói.

Trực thăng của không quân Hoàng gia Malaysia tìm kiếm máy bay mất tích

Hệ thống truyền tin trên MH370 tự động phát đi tín hiệu với tần suất một lần một giờ. Nguồn tin từ cơ quan điều tra, tìm kiếm MH370 nói khoảng năm đến sáu tín hiệu như thế đã được nghe thấy. Nhưng tín hiệu này chưa đủ để xác định vị trí chiếc máy bay mất tích.
Hãng sản xuất máy bay Boeing và hãng sản xuất động cơ Rolls-Royce từ chối bình luận thông tin máy bay phát tín hiệu tới vệ tinh.
Trong diễn biến khác, không quân Ấn Độ đã đưa máy bay P8I Poseidon và trực thăng tìm kiếm quanh khu vịnh Bengal sau khi xuất hiện nghi vấn MH370 đã bay ra Ấn Độ Dương.
Mỹ cũng tuyên bố sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm ở Ấn Độ Dương, cho dù Malaysia bác bỏ thông tin MH370 đã đổi hướng bay một cách bí ẩn và bay tiếp nhiều giờ sau khi biến mất.
Các tàu khu trục tên lửa Mỹ cũng đang trên đường đến eo biển Malacca theo đề nghị của chính phủ Malaysia.
Bầu chọn
Theo bạn , máy bay Malaysia bị khủng bố hay gặp lỗi kỹ thuật?

Trước đó, báo Wall Street Journal dẫn lời các nhân viên điều tra hàng không Mỹ nói máy bay MH370 vẫn truyền tín hiệu tới các trạm kiểm soát động cơ mặt đất sau khi 'tàng hình' trước các radar dân sự.
Ông Tony Tyler, Chủ tịch Hiệp hội hàng không quốc tế bình luận rằng đây là điều "cực kỳ bất thường" khi chiếc máy bay hiện đại như Boeing 777 lại có thể vô hình trong suốt nhiều ngày qua.
Hôm qua, Trung Quốc nói vệ tinh nước này phát hiện mảnh vỡ trên biển nghi là của máy bay, nhưng không có nước nào tìm thấy mảnh vỡ theo tọa độ Trung Quốc cung cấp.

Tàu khu trục tên lửa Mỹ

Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia Hishammuddin Hussein nói trong cuộc họp báo tại Malaysia rằng "không có sự liên kết nào" giữa hình ảnh vệ tinh Trung Quốc và máy bay mất tích.
Tại Bắc Kinh, thân nhân của 154 hành khách Trung Quốc có mặt trên Mh370 tỏ ra giận dữ và chỉ trích Malaysia "che giấu thông tin". Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường lên tiếng yêu cầu Malaysia cung cấp thông tin đầy đủ và liên tục hơn nữa.
Từ khi máy bay Malaysia mất tích hôm 8/3 tới nay, nước này luôn bị chỉ trích vì việc cung cấp thông tin không đầy đủ, thậm chí có nhiều lúc thông tin trái ngược nhau.


Bình luận
vtcnews.vn