VĐV từng dự Olympic vô địch giải Marathon quốc tế Di sản Hà Nội 2023

Hậu trườngThứ Hai, 16/10/2023 06:30:00 +07:00
(VTC News) -

Dino Sefir - vận động viên từng tham dự Olympic - là nhà vô địch giải Marathon quốc tế Di sản Hà Nội 2023.

Marathon quốc tế Di sản Hà Nội 2023 là lần đầu tiên các chân chạy cả chuyên nghiệp và phong trào Việt Nam được so tài cùng các vận động viên có thứ hạng cao của thế giới trên sân nhà. Sự góp mặt của các VĐV nổi tiếng người Ethiopia như Dino Sefir, Askale Magarsa hay Jebesa Dabesa là điểm nhấn của cuộc đua diễn ra chiều tối Chủ nhật 15/10.

Cái tên đáng chú ý nhất là Dino Sefir - từng là thành viên của đội tuyển Ethiopia tham dự Olympic London 2012. Anh giành suất dự Thế vận hội sau khi vượt qua vòng loại với thời gian 2 phút 04 giây 50. Thành tích của anh nằm trong top 5 VĐV tham dự có kỷ lục cá nhân xuất nhất ở Olympic năm đó.

Trong sự nghiệp của mình, Dino Sefir còn nhiều lần về trong top đầu các giải chạy việt dã thế giới. Ở tuổi 35, anh vẫn bền bỉ và về nhất nội dung 42km nam ở marathon quốc tế di sản Hà Nội 2023 với thành tích 2 giờ 16 phút 28 giây.

Dino Sefir về nhất nội dung 42km nam.

Dino Sefir về nhất nội dung 42km nam.

Ở 42km của nữ, VĐV giành HCV SEA Games 32 - Lê Thị Tuyết cán đích đầu tiên. Đáng chú ý, thành tích của cô là 2 giờ 44 phút 36, nhanh hơn kỷ lục quốc gia của VĐV Hoàng Thị Thanh (2 giờ 45 phút 09 giây) thiết lập ở Giải điền kinh vô địch quốc gia 2016 ở Hà Nội. 

Tuy nhiên, Lê Thị Tuyết không được tính kỷ lục do cung đường chạy của giải Marathon quốc tế Di sản Hà Nội 2023 thay đổi (điểm xuất phát xê dịch 200 mét) so với cung đường đã được Hiệp hội marathon Quốc tế (AIMS) công nhận.

Về nhất ở cự ly 10km nữ là VĐV Bùi Thị Thu Hà; nhất ở nội dung 10km nam là VĐV Geong Schrank; nhất cự ly 21km nữ là VĐV Vang Như Quỳnh; nhất cự ly 21km nam là Tống Văn Hoàn.

Giải marathon quốc tế Di sản Hà Nội được tổ chức thường niên từ năm 2018. Năm nay, các VĐV thi đấu ở các cự ly 5km, 10km, 21km và 42km, nằm trên cung đường chạy qua 11 di sản và địa danh nổi tiếng bậc nhất của Thủ đô, qua các quận nội thành và gần như tất cả các địa danh lịch sử và văn hóa của khu vực phố cổ Hà Nội.

Giải thưởng của giải Marathon quốc tế Di sản Hà Nội 2023 có tổng trị giá 703 triệu đồng, trong đó giải nhất chung cuộc cho Hệ ưu tú (áp dụng cho cả nam và nữ) trị giá 60 triệu đồng.

Giải marathon quốc tế di sản Hà Nội là giải chạy chính thức của Hà Nội, là thành viên của Hiệp hội Marathon và Chạy đường dài Quốc tế (AIMS) từ năm 2019, có đường chạy do các chuyên gia của AIMS và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam chuẩn hóa. Giải đã gia nhập hệ thống Age Group Ranking System của Abbott World Marathon Majors.

Thành tích của VĐV tham dự giải đấu này sẽ được công nhận là đạt chuẩn và được quyền đăng ký tham gia bất cứ giải nào thuộc hệ thống 6 giải chạy danh giá nhất hành tinh, gồm: New York Marathon, Chicago Marathon, London Marathon, Boston Marathon, Tokyo Marathon, Berlin Marathon.

Hoài Dương
Bình luận
vtcnews.vn