Thành phố Thủ Đức lần đầu tổ chức giải chạy bán marathon

Hậu trườngThứ Sáu, 21/07/2023 16:54:00 +07:00
(VTC News) -

Giải chạy Sơn Kim Thành phố Thủ Đức năm 2023 là giải chạy thường niên đầu tiên mang tên Thành phố Thủ Đức.

Diễn ra từ 1-3/9, Giải chạy Sơn Kim Thành phố Thủ Đức 2023 đánh dấu một sự kiện thể thao thường niên đầu tiên của TP. Thủ Đức. Đây là hoạt động thể thao quan trọng, được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường tính kết nối trong cộng đồng, tôn vinh giá trị của truyền thống và di sản cũng như hướng tới những giá trị cốt lõi của một thành phố sáng tạo, cởi mở và tràn đầy sức sống.

Giải chạy diễn ra với nhiều cự ly khác nhau bao gồm 21km, 10km, 5km. Bên cạnh đó, trong khuôn khổ giải cũng sẽ có những cự ly 3km và 1,5 km dành cho các em thiếu nhi.

Thành phố Thủ Đức lần đầu tổ chức giải chạy bán marathon - 1

Chi Pu là đại sứ hình ảnh cho giải chạy.

Ông Lê Trương Hiền Hoà – Phó Giám đốc Sở Du Lịch TP.HCM, chia sẻ: “TP.HCM đang hướng đến mục tiêu trở thành "Thành phố của sự kiện" với sự năng động, sáng tạo và đa dạng về các sự kiện, nhằm thúc đẩy du lịch thu hút du khách trong và ngoài nước. Giải chạy Sơn Kim thành phố Thủ Đức là một trong những "sản phẩm" mới.

Sự kiện giải chạy Sơn Kim Thành phố Thủ Đức nằm trong định hướng phát triển các sự kiện văn hóa cho khu vực này. Đây là một dấu ấn đặc biệt trong chuỗi hoạt động kỷ niệm lễ Quốc khánh 2/9, mang lại nhiều trải nghiệm kỳ nghỉ lễ cho người dân và đóng góp tích cực cho bước tiến mô hình "thành phố trong thành phố”".

Theo thông tin từ BTC, đường chạy sẽ tiến hành đo đạt tiêu chuẩn quốc tế của Hiệp hội các giải Marathon và đường chạy dài quốc tế (AIMS). Tiêu chuẩn được đo lường và công nhận bởi các chuyên gia thuộc lĩnh  vực đo lường của liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF).

Xuân Phú
Bình luận
vtcnews.vn