Vác dao truy sát chỉ từ việc đèn xi nhan không bật

Pháp luậtThứ Tư, 24/02/2016 08:08:00 +07:00

Xung đột sau va chạm giao thông do đèn xi nhan xe máy không bật, hai nhóm cự cãi rồi vác dao, tuýp sắt đi "rửa hận".

Xung đột sau va chạm giao thông do đèn xi nhan xe máy không bật, hai nhóm cự cãi rồi vác dao, tuýp sắt đi "rửa hận".

TAND Hà Nội ngày 23/2 xét xử Nguyễn Trường Giang (SN 1990), Phạm Hữu Tuyên (SN 1990) và Dương Văn Hiếu (SN 1990) đều trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội ra xét xử tội Giết người.

Theo cáo trạng, đêm 16/11/2014, sau khi uống rượu ốc xong, Nguyễn Trường Giang chở bạn đi ăn đêm.
3 bị cáo tại tòa sơ thẩm.
3 bị cáo tại tòa sơ thẩm. 
Khi vào quán ăn ở thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, do không xi nhan xe xin đường nên suýt va chạm giao thông với anh Nguyễn Văn Cường (SN 1981, trú tại thôn Lai Sơn). Cả hai xảy ra xung đột.

Lúc này anh Nguyễn Văn Hanh (SN 1977 – anh trai của Cường) nhà ở gần đó thấy sự việc cầm dao ra truy đuổi Giang. Mọi việc tạm thời êm xuôi, hai bên ra về khi có sự can ngăn của mọi người.

Quay lại quán ốc, Giang kể sự tình với Phạm Hữu Tuyên và Dương Văn Hiếu. Nghe xong, Tuyên vào quán lấy một tuýp sắt rồi cả 3 lên xe máy đi tìm anh Hanh.

Lúc này, anh Hanh đang ngồi trước cửa nhà nói chuyện. Hiếu đứng trông xe, còn Tuyên cầm tuýp sắt xông vào đánh, Giang cầm dao xông vào chém liên tiếp vào đầu anh Hanh. Anh Hanh bị thương tật 17%.

Với hành vi phạm tội của các bị cáo, TAND Hà Nội tuyên phạt Giang 12 năm tù giam. Tuyên và Hiếu cùng nhận án 10 năm tù giam.

Video: Truy sát trước cổng trường, nam sinh lớp 9 chết thảm

Nguồn: VOV
Bình luận
vtcnews.vn