Va chạm với xe khách khi đi làm thiện nguyện, 2 học sinh chết thảm

Tin nóngThứ Hai, 04/03/2024 20:11:46 +07:00

Liên quan đến vụ 2 học sinh ở Đắk Nông chết do va chạm với xe khách Phương Trang, lãnh đạo nhà trường cho biết cả 2 em đang trên đường đi làm thiện nguyện.

Chiều 4/3, bà Trần Thị Hiền - Hiệu trưởng Trường THPT Phan Chu Trinh (huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) xác nhận, 2 học sinh bị tai nạn tử vong vào hôm qua là học sinh của trường.

Theo bà Hiền, 2 học sinh này rất ngoan hiền, dù còn nhỏ tuổi nhưng đã biết làm thiện nguyện. Sáng nay cả trường đều buồn vì thương 2 em. Do các em bị tai nạn trên đường đi làm từ thiện nên nhà trường đang làm báo cáo gửi chính quyền địa phương xem có chính sách hỗ trợ cho gia đình các em.

"Hai em có tham gia một nhóm thiện nguyện ngoài nhà trường. Các em bị tai nạn giao thông khi đang trên đường từ huyện Cư Jút lên TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk)", bà Hiền thông tin.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: CTV)

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: CTV)

Chị Lương Thị Hoài Thương - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) thiện nguyện Hoa Hướng Dương (huyện Cư Jút) xác nhận 2 em học sinh trên bị tai nạn khi đang trên đường tới nấu cơm từ thiện ở Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.

Theo chị Thương, ngày 3/3, CLB thiện nguyện Hoa Hướng Dương kết hợp với một tổ chức thiện nguyện tại TP Buôn Ma Thuột để nấu cơm phát cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Hai em học sinh đã đăng ký tham gia buổi thiện nguyện này.

"Trong 2 em thì em X. tham gia CLB được gần 1 năm, còn em Kh. mới tham gia với vai trò là cộng tác viên. Sau khi 2 em mất, phía CLB đã đến nhà viếng và thăm hỏi gia đình", chị Thương chia sẻ.

Trước đó, khoảng 12h ngày 3/3, tại đường Hồ Chí Minh (đoạn qua chợ Đoàn Kết, xã Hòa Khánh, TP. Buôn Ma Thuột) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe giường nằm của nhà xe Phương Trang và 1 xe máy khiến 2 học sinh tử vong.

Các nạn nhân gồm: Huỳnh Đăng Kh. (SN 2006) và Phạm Thanh X. (SN 2008), cùng là học sinh THPT, trú tại huyện Cư Jút.

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn