USD tăng mạnh, đồng euro lao dốc: 'Chợ đen' Hà Nội vẫn trầm lắng

Thị trườngThứ Năm, 14/07/2022 09:58:00 +07:00
(VTC News) -

Thị trường ngoại tệ nhiều biến động khi lần đầu sau 20 năm, tỷ giá hối đoái giữa đồng euro và USD ngang bằng nhưng ở "chợ đen", giao dịch vẫn trầm lắng.

Giá USD đã chạm đỉnh cao nhất 20 năm, trong khi việc liên tục giảm trong thời gian dài kéo giá trị đồng euro xuống xấp xỉ USD. Trong phiên giao dịch cuối ngày 12/7, tỷ giá hối đoái giữa đồng euro và USD đã chạm mức 1 euro đổi được 1 USD. Giá trị của đồng tiền chung của châu Âu đã giảm khoảng 12% kể từ đầu năm nay tới nay.

Chiều 13/7, tại "chợ" ngoại tệ tự do trên phố Hà Trung (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), giá USD được nhiều cửa hàng giao dịch ở mức 24.000 - 24.150 đồng/USD (mua - bán). Trong khi đó, giá đồng euro là 24.030 - 24.180 đồng/EUR.

Chủ một tiệm vàng cho biết, từ 3 ngày trước đó, USD đã tăng giá khoảng hơn 300 đồng, trong khi đồng euro vẫn tiếp tục đi xuống.

USD tăng mạnh, đồng euro lao dốc: 'Chợ đen' Hà Nội vẫn trầm lắng - 1

Các cửa hàng tại phố Hà Trung vắng vẻ trong chiều 13/7.

Kể từ khi xảy ra chiến tranh Nga - Ukraine, giá USD tăng liên tục lên mốc 24.000 đồng/USD, trong khi đó, đồng euro lại liên tục giảm, từ trên 26.000 đồng giờ chỉ còn 24.030 đồng/EUR. Thật là khó nghĩ rằng lại có ngày giá euro tương đương USD như bây giờ”, người này nói.

Các chủ cửa hàng khác cũng cho biết, mặc dù giá USD và đồng euro đang nhiều biến động nhưng thị trường vẫn trầm lắng, hầu như không ghi nhận khách nào mang USD ra để đổi lấy euro. Các giao dịch bán USD những ngày qua cũng không có dấu hiệu tăng lên đáng kể. “Dân mình bây giờ chắc cú lắm, còn phải nghe ngóng nhiều. Không phải cứ tăng giá là đem ra bán và cứ giảm giá là tung tiền mua đâu”, chủ một cửa hàng nói.

Đầu giờ sáng 14/7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức: 23.201 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giữ ở mức 22.550 đồng (mua) - 23.400 đồng (bán). Techcombank niêm yêt giá USD tương ứng ở mức 23.262 - 23.541 đồng/USD; Vietcombank ở mức 23.250 - 23.530 đồng/USD; Vietinbank ở mức 23.263 - 23.543 đồng/USD.

Trong khi đó, tỷ giá đồng euro tại Sở giao dịch Ngân hàng nhà nước ngày 14/7 là 22.549 - 23.944 đồng/EUR (mua - bán). Giá tại Ngân hàng Techcombank là 23.147 - 24.166 đồng/EUR (mua - bán); tại Vietcombank là 23.074 - 24.123 đồng/EUR và Vietinbank là 23,080 - 24,190.

Công Hiếu
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp