“Ước mơ của Thúy” được đưa vào sinh hoạt dưới cờ

Tin tức - Sự kiệnThứ Ba, 23/11/2010 01:33:00 +07:00

(VTC News) - Từ ngày 29/11, tấm gương công dân trẻ thành phố Lê Thanh Thúy sẽ được đưa vào hoạt động chào cờ như một chuyên đề ở trường THPT tại TP.HCM.

(VTC News) - Từ ngày 29/11, tấm gương công dân trẻ thành phố Lê Thanh Thúy sẽ được đưa vào hoạt động chào cờ như một chuyên đề ở trường THPT tại TP.HCM.

Một buổi sinh hoạt của học sinh THPT. 

Buổi sinh hoạt chuyên đề xoay quanh tấm gương của Lê Thanh Thúy sẽ diễn ra đầu tiên tại trường THPT Marie Curie ngày 29/11/2010. Từ ngày 6/12/2010 - tháng 2/2011, các buổi tiếp theo sẽ diễn ra tại 7 trường THPT khác.

Sở GD&ĐT TP.HCM dự kiến bước đầu sẽ tổ chức tại 8 trường THPT, đại diện cho 8 cụm THPT của thành phố.

Chuyên đề dưới cờ về tinh thần sống đẹp Lê Thanh Thúy nhằm chuyển đến HS THPT để có tinh thần sống đẹp, mạnh mẽ.

Qua những câu chuyện về Thúy nhằm giúp HS thành phố nhận thức bản thân và phát huy tinh thần sống tốt cho bản thân, gia đình và xã hội. Đặc biệt là giáo dục HS về lòng nhân ái và một lý tưởng sống đẹp, sống có ích.

Lê Thanh Thúy qua đời khi đang là HS lớp 11 trường Trung học Thực hành, nhưng trong hơn 04 năm điều trị ung thư xương, Thúy là một tấm gương về tinh thần ham học, khát khao sống đẹp, sống có ích cho mọi người. Những câu chuyện về Thúy đã gây bao xúc động và đi sâu vào lòng người. Hàng vạn người đã chung tay viết tiếp ước mơ còn dang dở của Thúy.

Minh Quyên

Bình luận
vtcnews.vn