Ứng dụng điều trị tâm lý giành quán quân cuộc thi khởi nghiệp sinh viên Phenikaa

Tin tức - Sự kiệnThứ Bảy, 10/12/2022 23:45:37 +07:00
(VTC News) -

Cuộc thi sinh viên trường Đại học Phenikaa với ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp năm 2022 vừa tìm ra quán quân với ý tưởng ứng dụng điều trị các bệnh về tâm lý.

Cuộc thi “Sinh viên Đại học Phenikaa với ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp năm 2022" do trường Đại học Phenikaa tổ chức vừa khép lại sau 5 tháng phát động. Quán quân năm nay thuộc về dự án Ứng dụng ER Emotional Rescue - ứng dụng điều trị tâm lý.

Giải ý tưởng được yêu thích nhất thuộc về dự án Bộ kit thí nghiệm hóa học với lượt bình chọn cao nhất qua Fanpage chính thức của trường.

Sinh viên Trần Vân An, Lớp kỹ thuật Y sinh K15, đại diện đội giành quán quân năm nay chia sẻ: “Em vô cùng bất ngờ và vui mừng khi trở thành người thắng cuộc mùa giải năm nay. Nếu không có sân chơi này thì biết bao ý tưởng của chúng em cũng không thể phát triển được. Cuộc thi này là bước đầu tiên để chúng em có thể vươn xa hơn nữa”.

Ứng dụng điều trị tâm lý giành quán quân cuộc thi khởi nghiệp sinh viên Phenikaa - 1

PGS.TS Nguyễn Phú Khánh, Trưởng ban giám khảo (ngoài cùng bên phải) trao giải cho đội giành quán quân năm nay.

Cuộc thi được phát động từ đầu tháng 8/2022. Sau 5 tháng diễn ra, ban tổ chức nhận được 51 đề tài của gần 300 sinh viên đến từ 20 trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội tham gia.

GS.TS Phạm Thành Huy, Hiệu trưởng trường Đại học Phenikaa chia sẻ, khởi nghiệp cũng là hoạt động được nhà trường chú trọng như nhiệm vụ tất yếu, với mục tiêu giúp sinh viên không chỉ biết “làm kỹ sư”, “làm nhà khoa học” mà còn có thể “làm doanh nhân, chủ doanh nghiệp”.

Tham gia sân chơi này, sinh viên được đào tạo, hướng dẫn từ giai đoạn viết ý tưởng đến hoàn thiện đề án, triển khai đề án với sự hỗ trợ nhiệt tình từ các diễn giả có uy tín về sáng tạo và khởi nghiệp. Đồng thời, các nhóm sẽ được hỗ trợ kỹ thuật từ các mentor từ các trường đại học, các trung tâm khởi nghiệp.

Sau nhiều vòng thử thách, 10 dự án lọt vào chung kết gồm: RiFix - Nền tảng kết nối thợ sửa chữa và khách hàng; Mũ bảo hiểm thông minh; Ứng dụng ER Emotional Rescue; Trung tâm dịch vụ tư vấn và chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Gel peptid Phenikaa Beauty chống lão hoá; Nước rửa đa năng Phenikaa -W từ rác thải hữu cơ; Bộ kit thí nghiệm hóa học; UpAI-Nền tảng giải pháp và công việc trí tuệ nhân tạo; Xe ô tô đi trên mặt nước; PKA Green Device.

Phát biểu tại vòng chung kết, PGS.TS Nguyễn Phú Khánh, Phó hiệu trưởng, trưởng ban giám khảo khẳng định, ý nghĩa lớn nhất của cuộc thi, tạo ra môi trường học tập và rèn luyện đầy năng động cho sinh viên, tạo ra một nguồn động lực vô cùng lớn để sinh viên dám làm, dám thể hiện những ý tưởng của mình ngay khi còn đang ngồi trên nghế nhà trường.

Tham gia cuộc thi này, sinh viên có thể nhìn nhận rõ ràng hơn về ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, nắm bắt được cụ thể hơn về các giai đoạn phát triển cần có để một ý tưởng khởi nghiệp trở thành những dự án tiềm năng, mang lại giá trị cho bản thân và xã hội.

"Hy vọng những năm tiếp theo cuộc thi sẽ nhân rộng hơn nữa, các ý tưởng có chất lượng hơn, tính khả thi cao hơn đáp ứng đúng tiêu chí bổ ích, làm giàu kinh nghiệm cho sinh viên trong quá trình khởi nghiệp", ông Khánh chia sẻ.

Minh Khôi
Bình luận
vtcnews.vn