Ukraine muốn tự sản xuất vũ khí để giảm phụ thuộc vào phương Tây

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 02/12/2023 12:07:12 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Ukraine cho biết Kiev đang thúc đẩy việc sản xuất vũ khí trong nước để giảm phụ thuộc vào nguồn viện trợ phương Tây trong cuộc xung đột với Nga.

Trong cuộc phỏng vấn với AP ngày 2/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận cuộc phản công mùa hè không mang lại kết quả như mong muốn do tình trạng thiếu vũ khí và lực lượng mặt đất kéo dài. Ông nói thêm rằng Ukraine đang tập trung cho giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột với Nga bằng cách thúc đẩy sản xuất vũ khí trong nước.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong chuyến thăm thành phố tiền tuyến Kupiansk, vùng Kharkiv, Ukraine, ngày 30/11. (Ảnh: AP)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong chuyến thăm thành phố tiền tuyến Kupiansk, vùng Kharkiv, Ukraine, ngày 30/11. (Ảnh: AP)

Trả lời câu hỏi liệu ông có hài lòng với kết quả của cuộc phản công mùa hè hay không, ông Zelensky cho biết: "Chúng tôi không lùi bước, tôi hài lòng. Chúng tôi đang chiến đấu với đội quân lớn thứ hai trên thế giới (ám chỉ quân đội Nga), tôi hài lòng. Tuy nhiên, chúng tôi đang mất nhân lực, tôi không hài lòng. Chúng tôi không có được tất cả vũ khí như mong muốn, tôi không thể hài lòng nhưng cũng không thể phàn nàn quá nhiều".

Ông Zelensky nói thêm: “Chúng tôi muốn có kết quả nhanh hơn. Thật đáng tiếc là chúng ta đã không đạt được kết quả như mong muốn. Và đây là sự thật. Ukraine đã không nhận được tất cả vũ khí cần thiết từ các đồng minh và những giới hạn về quy mô lực lượng quân sự đã ngăn cản một bước tiến nhanh chóng".

Cuộc phản công mùa hè của Ukirane, với hàng chục tỷ USD viện trợ quân sự của phương Tây, bao gồm cả vũ khí hạng nặng, đã không tạo ra được những đột phá như mong đợi.

Giờ đây, một số quan chức Ukraine lo ngại liệu có thể tiếp tục nhận được những khoản viện trợ "hào phóng" như vậy hay không. Trong khi đó, kho dự trữ đạn dược đang cạn dần, có nguy cơ khiến các hoạt động trên chiến trường Ukraine rơi vào bế tắc.

Mùa đông đang quay trở lại, các nhà lãnh đạo quân sự Ukraine phải đương đầu với những thách thức mới nhưng quen thuộc khi cuộc xung đột kéo dài đến cuối năm thứ hai: Nhiệt độ băng giá, những cánh đồng cằn cỗi khó ẩn nấp, mối đe dọa mới về các cuộc tấn công trên không trên diện rộng của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Ngày 25/11, Moskva phát động cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn nhất trong cuộc chiến với 75 UAV Shahed do Iran sản xuất nhắm vào Kiev, một tiền lệ đáng lo ngại trong những tháng tới.

“Đó là lý do tại sao cuộc chiến tranh mùa đông lại khó khăn”, ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng bày tỏ lo ngại rằng xung đột Israel - Hamas ở Gaza có thể làm lu mờ chuyện ở Ukraine, vì các chương trình nghị sự chính trị cạnh tranh và nguồn lực hạn chế khiến dòng viện trợ quân sự của phương Tây cho Kiev bị ảnh hưởng.

Những mối lo ngại đó càng gia tăng khi bước sang năm bầu cử Mỹ, mà ông Zelensky cho rằng có thể xảy ra những thay đổi kèm theo những tác động tiềm ẩn với Ukraine.

Theo ông Zelensky, Ukraine hiện tập trung cho giao đoạn tiếp theo của xung đột với Nga bằng cách thúc đẩy tự sản xuất vũ khí trong nước.

Kiev đang dành một phần lớn ngân sách cho việc sản xuất vũ khí, bao gồm cả máy bay không người lái. Nhưng với sản lượng hiện tại, rất khó để Ukraine tạo ra bước ngoặt với Nga - vốn có nguồn lực tốt hơn.

Ông Zelensky hy vọng các đồng minh phương Tây sẽ cấp cho Ukraine giấy phép sản xuất và sửa chữa vũ khí của họ, đồng thời muốn nhận được các khoản vay từ phương Tây để tài trợ cho các kế hoạch của Kiev.

“Đây là lối thoát! Không có gì khiến Nga sợ hãi hơn một Ukraine có khả năng tự chủ về mặt quân sự”, ông Zelensky nói.

Hoa Vũ(Nguồn: AP)
Bình luận
vtcnews.vn