Tuyển Việt Nam dùng cách đặc biệt bảo vệ chiến thuật

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 01/06/2021 08:38:00 +07:00
(VTC News) -

Ban huấn luyện tuyển Việt Nam đổi số áo cầu thủ ở trận giao hữu với Jordan tối qua (31/5).

Tuyển Việt Nam vừa hòa Jordan 1-1 ở trận giao hữu duy nhất chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Thủng lưới trước sau một tình huống đá phạt, nhưng các học trò của HLV Park Hang Seo có bàn gỡ hòa nhờ đối thủ phản lưới trong hiệp 1. Đây là trận đấu thứ ba liên tiếp, Việt Nam và Jordan hòa nhau 1-1.

Đáng chú ý, ban huấn luyện tuyển Việt Nam tiếp tục đổi số áo cầu thủ ở cuộc so tài này. Nguyễn Văn Toàn mặc áo số 7 (thay vì số 9 quen thuộc), Vũ Văn Thanh mang áo số 14 (thay cho số 17), Nguyễn Công Phượng mặc áo số 38 (thay cho số 10), hay Đoàn Văn Hậu mặc áo 35 (thay cho số 5). 

Tuyển Việt Nam dùng cách đặc biệt bảo vệ chiến thuật  - 1

Công Phượng khoác áo số 38. 

Tuyển Việt Nam dùng cách đặc biệt bảo vệ chiến thuật  - 2

Văn Thanh mang áo số 17. 

Tuyển Việt Nam dùng cách đặc biệt bảo vệ chiến thuật  - 3

Văn Toàn mang số 7. 

Đây không phải lần đầu, HLV Park hoán đổi số áo cầu thủ. Ở các trận giao hữu quốc tế trước đây, chiến lược gia Hàn Quốc thường áp dụng phương pháp này để tránh bị đối thủ do thám, phân tích.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Jordan tối qua được giữ bí mật tuyệt đối về thông tin. Phóng viên, khán giả,... không được vào sân, ban huấn luyện hai đội tuyển cũng không được ghi hình. Các trang cập nhật tỷ số cũng dừng đưa kết quả trận đấu sau nửa đầu hiệp 1.

Danh sách thi đấu và phần lớn diễn biến trong trận đều không được công khai đến khán giả, do cả Việt Nam và Jordan đều cần giữ kín thông tin trước các trận đấu ở vòng loại World Cup 2022.

Ngoại trừ Trần Đình Trọng, Trần Minh Vương và Đỗ Duy Mạnh không thi đấu (do vừa trở lại sau chấn thương), các cầu thủ còn lại đều ra sân, trong đó có Đoàn Văn Hậu - cầu thủ đã bình phục chấn thương gối sau 7 tháng điều trị. 

Hạ Nhiên
Bình luận
vtcnews.vn