Tuyên truyền BHXH tự nguyện đến chiến sĩ công an, biên phòng ở Cao Bằng

Tin nóngThứ Sáu, 17/11/2023 21:40:00 +07:00
(VTC News) -

BHXH huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) thực hiện triển khai tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện đến cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng .

Chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện được BHXH huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) tăng cường triển khai tuyên truyền đến người dân tại các tổ, xóm, người lao động tự do trên địa huyện nhiều năm qua. 

Để giúp chiến sĩ Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng hiểu rõ hơn về chính sách BHXH tự nguyện, từ ngày 01 đến ngày 11/11/2023, BHXH huyện Bảo Lạc phối hợp với Bưu điện huyện, Công an huyện Bảo Lạc, các đồn Biên phòng tổ chức 04 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến về chính sách BHXH tự nguyện tại trụ sở Công An huyện, đồn biên phòng các xã: Cô Ba, Xuân Trường, Cốc Pàng.

Cán bộ ngành BHXH huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện đến các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng. (Ảnh: Ngọc Anh)

Cán bộ ngành BHXH huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện đến các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng. (Ảnh: Ngọc Anh)

Tại hội nghị các cán bộ, chiến sĩ đã được tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản về đối tượng, mức đóng, phương thức đóng, mức hỗ trợ đóng của Nhà nước và quyền lợi được hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện qua đó để vận động thân nhân các chiến sĩ tham gia… Nhân dịp này, BHXH huyện cũng  trao đổi và giải đáp những vướng mắc của các chiến sĩ có liên quan đến chính sách BHXH, bảo hiểm y tế.

Kết quả tại các hội nghị, có 03 chiến sĩ tham gia BHXH tự nguyện cho thân nhân và 03 dân quân tự vệ đăng ký tham gia BHXH tự nguyện. Với việc mở rộng tuyên truyền đến lực lượng chiến sĩ Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng, hy vọng rằng trong thời gian tới, chính sách BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện Bảo Lạc sẽ ngày càng thu hút được nhiều người dân, lao động tự do tích cực đăng ký tham gia để được thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Trước đó, sáng 02/11 BHXH Nguyên Bình (Cao Bằng) phối hợp với Bưu điện huyện và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, trọng tâm là chính sách BHXH tự nguyện cho 65 cán bộ, đảng viên là Bí thư Chi bộ và cấp ủy cơ sở đang học Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Lãnh đạo BHXH huyện Nguyên Bình và Bưu điện huyện tuyên truyền, phổ biến các nội dung theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về chính sách BHYT. Tuyên truyền về đối tượng đóng, mức đóng, phương thức đóng, mức hỗ trợ đóng của Nhà nước và quyền lợi được hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện; đồng thời nhấn mạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phát triển người tham gia BHXH tự nguyện năm 2023.

Bên cạnh đó, đại diện Lãnh đạo BHXH huyện Nguyên Bình trả lời, giải đáp những băn khoăn, vướng mắc để giúp các đại biểu hiểu rõ, nhận thức đầy đủ về tính nhân văn, ưu việt của chính sách BHXH, BHYT, qua đó tuyên truyền sâu rộng đến đảng viên và người dân. 

Việc lồng ghép tuyên truyền tại các lớp bồi dưỡng đã phát huy hiệu quả tích cực trong việc phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đến các cán bộ, đảng viên để từ đó chính sách BHXH, BHYT được lan tỏa nhanh và ngày càng sâu rộng tới toàn thể nhân dân, góp phần phát huy hiệu quả an sinh xã hội

BẢO BẢO
Bình luận
vtcnews.vn