Tuyển Trung Quốc gặp vấn đề tâm lý, thiếu tự tin trước trận gặp Việt Nam

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 01/10/2021 14:20:00 +07:00
(VTC News) -

Báo chí Trung Quốc cho rằng tâm lý đang là rào cản lớn với đội nhà trong trận đấu với tuyển Việt Nam vào 0h ngày 8/10 tới đây.

Truyền thông Trung Quốc cho rằng áp lực tâm lý đang đè nặng lên tuyển Trung Quốc trước cuộc so tài với Việt Nam ở AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar (Vòng loại thứ ba World Cup 2022 - khu vực châu Á).

VTC News xin gửi tới độc giả bài viết của trang Sohu, trong đó nếu bật lên sức ép phải thắng tuyển Việt Nam cùng phương pháp đóng cửa luyện quân suốt 3 tuần của HLV Li Tie có thể tạo ra sự bí bách về tâm lý, tinh thần lên các cầu thủ Trung Quốc.

Tuyển Trung Quốc gặp vấn đề tâm lý, thiếu tự tin trước trận gặp Việt Nam - 1

Tuyển Trung Quốc thua cả hai trận đầu, xếp cuối bảng B. 

Nỗi lo của tuyển Trung Quốc 

Kỳ nghỉ lễ đang đến gần với người hâm mộ Trung Quốc, và trong ngày cuối cùng của đợt nghỉ, chắc chắn khán giả rất chờ đợi màn trình diễn của tuyển Trung Quốc trước tuyển Việt Nam.

Người Trung Quốc mong muốn đội nhà có chiến thắng để hân hoan trở lại làm việc, nhưng để tìm được niềm vui, tuyển Trung Quốc cần chuẩn bị đầy đủ hơn, củng cố điểm mạnh và tránh điểm yếu.

Điểm yếu của Trung Quốc hiện nay là gì? Thực tế là, tuyển Trung Quốc đang gặp rất nhiều vấn đề như thể lực, kỹ chiến thuật, kể cả năng lực của các cầu thủ cũng không còn nổi trội như trước.

Tâm lý cầu thủ cũng là vấn đề, trước hết là sự lo lắng tích tụ khi phải đóng cửa tập luyện dài hạn ở nước ngoài, sau đó là sự thiếu tự tin khi đã thua cả hai trận đầu. 

Video: Australia 3-0 Trung Quốc 

Các cầu thủ nói nhiều đến vấn đề tâm lý trong các cuộc phỏng vấn gần đây. Từ năm ngoái đến nay, họ thường xuyên phải tập kín, thi đấu kín.

Super League 2020 (giải vô địch quốc gia Trung Quốc) từng có giai đoạn hoãn 70 ngày, khiến các cầu thủ thiếu sự cạnh tranh. Từ đợt tập trung ĐTQG hôm 18/8 đến nay, tuyển Trung Quốc đã tập trung ở nước ngoài suốt 5 tuần. 

Một khía cạnh khác thiếu sót trong tâm lý cầu thủ Trung Quốc hiện nay là sự tự tin. Sau hai trận thua (trước Australia và Nhật Bản), nhìn bên ngoài thì chưa phải vấn đề qua lớn, đồng thời trận gặp Việt Nam diễn ra sau hai thất bại nói trên một tháng.

Tuy nhiên, "bóng đen" sức ép từ hai trận đấu này có thể trở lại ám ảnh cầu thủ bất cứ lúc nào, khiến tuyển Trung Quốc không thể chơi với phong độ cao nhất.

Tuyển Trung Quốc gặp vấn đề tâm lý, thiếu tự tin trước trận gặp Việt Nam - 2

Cầu thủ Trung Quốc phải tập luyện, thi đấu xa nhà thường xuyên. 

Tuyển Trung Quốc đang rất căng thẳng. Ở hai trận đầu tiên, Trung Quốc không thắng, thậm chí không thể ghi bàn, điều này tạo ra áp lực rất lớn. Loại áp lực này là con dao hai lưỡi, một mặt có thể kích thích tinh thần, mặt khác cũng có thể khiến cầu thủ không thể chơi bóng thoải mái. 

Áp lực tâm lý sẽ khiến tuyển Trung Quốc khó phô diễn năng lực kỹ thuật hay ý tưởng chiến thuật. 

Điểm yếu phòng ngự 

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, tuyển Trung Quốc gặp nhiều khó khăn để tìm kiếm một đối thủ đá giao hữu quốc tế. Ban đầu, HLV Li Tie muốn có hai trận giao hữu, nhưng sau đó chỉ Syria nhận lời thi đấu.

Trong trận đấu vừa kết thúc (Trung Quốc hòa Syria 1-1), ban huấn luyện muốn điều chỉnh đội hình, thúc đẩy tinh thần thi đấu và tìm lại cảm giác chơi bóng cho cầu thủ.

Dù Syria chỉ tung ra sân đội hình với một nửa là các cầu thủ dự bị, nhưng tuyển Trung Quốc vẫn thủng lưới. Hàng thủ đang là vấn đề lớn của HLV Li Tie. Đây là vấn đề tuyển Trung Quốc chưa thể giải quyết dứt điểm, dù liên tục lộ ra ở các trận đấu nội bộ.

Tuyển Trung Quốc gặp vấn đề tâm lý, thiếu tự tin trước trận gặp Việt Nam - 3

Ai Kesen (số 9) lạc lõng trong lối chơi của tuyển Trung Quốc. 

Ở hai trận đầu vòng loại thứ ba, hàng thủ Trung Quốc đều mắc sai sót. Trong cuộc so tài với Australia, các hậu vệ Trung Quốc liên tục để lộ sơ hở. Ở trận gặp Nhật Bản, Trung Quốc đã điều chỉnh hàng thủ, nhưng do thiếu một tiền vệ phòng ngự xuất sắc nên Wu Lei cùng đồng đội chống đỡ khó khăn trước những pha phản công của đối thủ.

Tuyển Trung Quốc chắc chắn đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Việt Nam. Song, nhìn vào hai trận đầu của Việt Nam, phải nói rằng khả năng phản công của đội bóng này là rất tốt.

Do Jiang Guangtai và Zhang Linpeng không mạnh ở khâu xoay sở để đối đầu với những mũi tấn công linh hoạt của tuyển Việt Nam, nên hàng thủ Trung Quốc sẽ chịu nhiều áp lực ở trận này. 

FPT Play và Truyền hình FPT là đơn vị sở hữu trọn vẹn bản quyền phát sóng 60 trận đấu thuộc khuôn khổ AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar, trong đó có 10 trận tuyển Việt Nam góp mặt. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trọn vẹn toàn bộ giải đấu tại:

App FPT Play: https://fptplay.vn/ung-dung/download

YouTube:https://www.youtube.com/playlist?list=PL19gf5ZottsromUH6DXSiWV9v9xuCLDEn

Website: fptplay.vn

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn