Tuyển nữ Việt Nam thua Thái Lan, gặp Trung Quốc ở bán kết bóng chuyền châu Á

Bóng đá Việt NamThứ Hai, 04/09/2023 20:06:00 +07:00
(VTC News) -

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thất bại trong trận tranh ngôi đầu bảng với Thái Lan ở giải vô địch châu Á.

Trong 4 lần gặp nhau ở SEA Games và SEA V.League trong năm 2023, đội tuyển nữ Việt Nam đều thua Thái Lan. Chạm trán đối thủ xếp hạng 14 thế giới, hạng 3 châu lục ở trận tranh ngôi đầu bảng vòng 2 giải vô địch châu Á, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt rất nỗ lực nhưng không thể tạo ra bất ngờ.

Đội tuyển Thái Lan không thua ván nào trong 4 lượt đấu từ đầu giải. Trần Thị Thanh Thúy và đồng đội là những người đầu tiên buộc đội chủ nhà phải trải qua một ván thua.

Đội tuyển nữ Việt Nam rất cố gắng nhưng chỉ có 1 set thắng trước Thái Lan. (Ảnh: Liên đoàn bóng chuyền châu Á)

Đội tuyển nữ Việt Nam rất cố gắng nhưng chỉ có 1 set thắng trước Thái Lan. (Ảnh: Liên đoàn bóng chuyền châu Á)

Đội tuyển nữ Việt Nam so kè từng điểm với đối thủ trong set 1. Thái Lan nhìn chung vẫn nhỉnh hơn, nhưng ở thời điểm cuối ván đấu, các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bất ngờ vượt lên. 

Bích Thủy ghi điểm bằng pha di chuyển chéo biên phải quen thuộc trước khi cầu thủ Thái Lan đánh bóng ra ngoài. Đối thủ khiếu nại bóng chạm tay chắn nhưng trọng tài vẫn tính điểm cho đội tuyển Việt Nam. 

Dù vậy, đội tuyển nữ Việt Nam không thể duy trì thế giằng co ở 3 ván tiếp theo. Thái Lan thể hiện sự vượt trội với những pha tấn công đa dạng, biến hóa. Hàng chắn của đội chủ nhà hoạt động hiệu quả. Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam mắc nhiều lỗi đánh hỏng. Thái Lan thắng 25-14 và 25-19.

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên vào bán kết giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á. (Ảnh: Liên đoàn bóng chuyền châu Á)

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên vào bán kết giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á. (Ảnh: Liên đoàn bóng chuyền châu Á)

Bước sang set 4, đội tuyển nữ Việt Nam chơi tốt hơn và kiên trì bám đuổi đối thủ. Thanh Thúy và đồng đội cố giữ khoảng cách 1-3 điểm trong phần lớn thời gian của ván đấu, cứu được 3 set point liên tiếp. Tuy nhiên, các cầu thủ Thái Lan vẫn thể hiện được sự vượt trội về trình độ để giành những điểm quyết định, thắng 25-23 và kết thúc trận đấu.

Thất bại với tỉ số 1-3, đội tuyển Việt Nam đứng thứ hai tại bảng E (vòng 2) và sẽ chạm trán Trung Quốc (đội đầu bảng F) ở bán kết.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn