Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thăng tiến vượt bậc trên bảng xếp hạng thế giới

Bóng đá Việt NamThứ Hai, 04/09/2023 12:54:25 +07:00
(VTC News) -

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam liên tục thăng tiến trên bảng xếp hạng thế giới sau màn trình diễn ấn tượng ở giải vô địch châu Á.

Cách đây 2 ngày, đội tuyển nữ Việt Nam đứng thứ 44 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB). Thành tích toàn thắng ở vòng 1 giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á giúp thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tăng liền 3 bậc. Sự thăng tiến này vẫn chưa bằng cú nhảy vọt chỉ sau một trận đấu hôm qua (3/9).

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tăng 8 bậc nhờ những chiến thắng ở giải vô địch châu Á.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tăng 8 bậc nhờ những chiến thắng ở giải vô địch châu Á.

Đội tuyển nữ Việt Nam tăng thêm 5 bậc nhờ chiến thắng trước Australia ở vòng 2. Trận thắng với tỉ số 3-0 giúp Trần Thị Thanh Thúy và đồng đội kiếm thêm 7,5 điểm trên bảng xếp hạng thế giới. Đây là số điểm cao nhất mà đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành được trong một trận đấu tính từ đầu năm 2023.

Lúc này, đội tuyển Việt Nam có 90,28 điểm, tạm đứng thứ 39 trên bảng xếp hạng thế giới. Vị trí thứ 38 là đội tuyển Ai Cập (104,62 điểm). Đội tuyển nữ Việt Nam có thể vượt qua đại diện châu Phi nếu thắng Thái Lan ở trận đấu hôm nay (18h ngày 4/9). Tuy nhiên, không dễ để thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt làm được như vậy.

Thái Lan xếp hạng 14 thế giới, hạng 3 châu Á và số 1 Đông Nam Á. Đội bóng xứ chùa vàng được thi đấu trên sân nhà ở giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2023 và họ chưa thua ván đấu nào. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chưa thắng Thái Lan trận nào.

Riêng trong năm 2023, 2 đội gặp nhau 4 lần. Thanh Thúy và đồng đội gây ra nhiều khó khăn cho đối thủ ở SEA Games 32 (2 trận) và trận lượt đi SEA V.League. Ở trận đấu thứ tư - trận lượt về SEA V.League - đội tuyển nữ Việt Nam sử dụng nhiều cầu thủ trẻ và thua đối thủ 0-3.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn