Tuyên bố chung của Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 17/12/2023 17:42:59 +07:00

Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản đã bế mạc tại thủ đô Tokyo, chiều nay (17/12) và ra tuyên bố chung.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và đại diện nước Chủ tịch ASEAN - Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã chủ trì họp báo thông báo kết quả hội nghị.

Phát biểu tại họp báo, Thủ tướng Nhật Bản Kishida cho biết, Nhật Bản và các quốc gia ASEAN đã phê chuẩn tuyên bố chung và một kế hoạch hành động, khẳng định cam kết của 2 bên trong việc tăng cường quan hệ đối tác ASEAN - Nhật Bản: "Tuyên bố về tầm nhìn chung vạch ra hướng đi tương lai của mối quan hệ Nhật Bản - ASEAN và phản ánh sự hợp tác mới của chúng ta. Như được thể hiện trong phụ đề, các đối tác đáng tin cậy, niềm tin mà chúng ta đã xây dựng trong nửa thế kỷ qua là nền tảng cho sự hợp tác của chúng ta".

Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản đã bế mạc tại thủ đô Tokyo, chiều nay (17/12) và ra tuyên bố chung.

Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản đã bế mạc tại thủ đô Tokyo, chiều nay (17/12) và ra tuyên bố chung. 

Về phần mình, Tổng thống Indonesia Widodo cũng nhấn mạnh, hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản và những kết quả đạt được tại hội nghị là cơ sở cho mối quan hệ đối tác giữa hai bên trong tương lai.

"Tại hội nghị thượng đỉnh này, tầm nhìn, sứ mệnh cũng như kế hoạch thực hiện đã được nhất trí, trở thành nền tảng cho mối quan hệ đối tác trong tương lai của chúng ta. 50 năm qua quan hệ đối tác ASEAN - Nhật Bản đã khiến cả ASEAN và Nhật Bản trở thành đối tác tin cậy của nhau".

Theo tuyên bố chung giữa ASEAN và Nhật Bản, hai bên kêu gọi tăng cường quan hệ đối tác cùng có lợi và cùng nhau hợp tác vì hòa bình và ổn định ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 

Tuyên bố chung cũng khẳng định theo đuổi sự thịnh vượng hơn cho khu vực và thúc đẩy trao đổi nhân dân giữa các thế hệ trẻ. Các nhà lãnh đạo ASEAN và Nhật Bản cũng nhấn mạnh tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, giải quyết khác biệt hoặc tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và từ bỏ đe dọa hoặc sử dụng vũ lực.

Các bên cũng đã thông qua kế hoạch thực hiện 130 dự án tăng cường hợp tác về an ninh và quốc phòng, đồng thời tăng cường hỗ trợ cho các nỗ lực về biến đổi khí hậu và đầu tư, bao gồm cả ngành công nghiệp ô tô trong khu vực.

Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản là dịp đặc biệt quan trọng, diễn ra vào dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai bên. Sau 50 năm, quan hệ ASEAN - Nhật Bản phát triển toàn diện, năng động trên tất cả lĩnh vực: Chính trị, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, xã hội và hợp tác phát triển. Nhật Bản tham gia sâu rộng vào các tiến trình hợp tác chính trị - an ninh khu vực; ủng hộ đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN.

Hợp tác kinh tế đầu tư giữa ASEAN và Nhật Bản được triển khai qua nhiều cơ chế và khuôn khổ khác nhau, trong đó có Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản (AJCEP). Nhật Bản cũng là đối tác tích cực đóng góp cho triển khai Sáng kiến Hội nhập ASEAN (IAI) và hỗ trợ thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN.

Hồng Nhung(Nguồn: VOV1)
Bình luận
vtcnews.vn