Tuyên bố ăn phân bò để thanh lọc cơ thể, bác sĩ Ấn Độ gây tranh cãi

Chuyện bốn phươngThứ Bảy, 20/11/2021 06:46:01 +07:00

Tiến sĩ Manoj Mittal ở Ấn Độ tạo ra cuộc tranh cãi khi ca ngợi lợi ích của phân bò đối với cơ thể và trí óc, vị bác sĩ thậm chí còn ăn nó trong một video.

Tuyên bố ăn phân bò để thanh lọc cơ thể, bác sĩ Ấn Độ gây tranh cãi - 1Hình ảnh bác sỹ người Ấn Độ Mittal đang cắn một miếng phân bò. (Nguồn: odditycentral.com)

Tiến sỹ Manoj Mittal, một bác sĩ nhi khoa sống tại Haryana, Ấn Độ mới đây đã tạo nên một làn sóng tranh cãi trên các trang mạng xã hội sau khi đăng tải một video phân tích lợi ích của việc... ăn phân bò và thậm chí đã trình diễn hành động này.

Cần biết rằng y học cổ truyền Ấn Độ từ lâu đã xem phân bò như một phương pháp chữa bệnh hiệu quả, thậm chí cho rằng nó có thể ngăn chặn bệnh ung thư. Tuy nhiên chưa có ai dùng phân bò để trị bệnh theo cách của Manoj Mittal. 

Trong một video được đăng tải và lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội gần đây, Mittal đang cắn một miếng phân bò và ca ngợi những lợi ích của nó đối với cơ thể, trí óc của con người.

Bác sĩ Mittal nói: “Mỗi bộ phận thu được từ con bò đều rất có giá trị đối với nhân loại. Nếu chúng ta ăn phân bò, cơ thể, trí óc và tâm hồn của chúng ta trở nên thanh tịnh. Một khi nó đi vào cơ thể chúng ta, nó sẽ thanh lọc cơ thể".

Bác sĩ nhi khoa này nói thêm rằng mẹ của anh đã từng ăn sáng bằng phân bò và cho biết những phụ nữ tiêu thụ chất thải từ bò sẽ sinh được con tự nhiên mà không phải mổ đẻ.

Trong video, có thể thấy bác sĩ Manoj Mittal đang nhặt một cục phân bò rồi thản nhiên ăn từng miếng như thể đó là bánh mỳ. Hành động này của anh đã nhận nhiều phản ứng trái chiều trên mạng xã hội.

Một số người hoan nghênh hành động này vì cho rằng anh đã áp dụng theo y học cổ truyền của Ấn Độ. Một số khác lên tiếng chỉ trích vì anh là bác sĩ nhưng không tuân theo logic khoa học và truyền bá những điều điên rồ.

“Hội đồng Y khoa Ấn Độ nên lưu ý điều này và hủy bỏ giấy phép hành nghề y của anh ta. Là một bác sĩ nhi khoa, anh ta không nên kê toa thuốc “phân bò” cho những đứa trẻ vô tội”, một người dùng Facebook nhận xét.

(Nguồn: Vietnam Plus)
Bình luận
vtcnews.vn