Tuần tới, Hà Nội chốt thi 3 hay 4 môn vào lớp 10 công lập

Tuyển sinhThứ Tư, 20/03/2024 12:12:36 +07:00
(VTC News) -

Sở GD&ĐT Hà Nội dự kiến sẽ công bố số lượng môn thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024 - 2025 vào đầu tuần tới.

Thông tin trên được đại diện Sở GD&ĐT cho biết hôm nay. Theo đó, sau khi được UBND thành phố chấp thuận phương án tuyển sinh các lớp đầu cấp, gồm tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2024 - 2025, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố số lượng môn thi vào lớp 10 năm nay.

Công tác chuẩn bị cho tuyển sinh vào lớp 10 công lập đang được Sở triển khai đúng kế hoạch.

Đại diện Sở này cũng nhấn mạnh, thành phố kiên trì triển khai nhiều giải pháp bảo đảm đủ chỗ học cho học sinh, đáp ứng nguyện vọng học tập của 100% học sinh tốt nghiệp THCS.

Đầu tuần tới, Hà Nội chốt thi bằng 3 hay 4 vào lớp 10. (Ảnh minh hoạ: Ngô Trần)

Đầu tuần tới, Hà Nội chốt thi bằng 3 hay 4 vào lớp 10. (Ảnh minh hoạ: Ngô Trần)

Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội từng thông tin, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm nay là thi tuyển, gồm 3 môn thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Môn thi thứ tư, nếu có, sẽ công bố vào cuối tháng 3/2024 (lựa chọn theo hình thức bốc thăm ngẫu nhiên trong số các môn học trong chương trình giáo dục trung học cơ sở hiện hành của Bộ GD&ĐT).

Ngày 18/3, UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở GD&ĐT thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ GD&ĐT trong tuyển sinh các lớp đầu cấp mầm non, lớp 1, 6, 10 năm học 2024 - 2025. Sở cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức thi, tuyển sinh.

UBND thành phố cũng yêu cầu các địa phương rà soát cơ sở vật chất, đội ngũ, chuẩn bị cho năm học 2024 - 2025, bảo đảm đáp ứng đầy đủ chỗ học cho học sinh, không xảy ra hiện tượng quá tải ở các trường học. "Tuyệt đối không để tình trạng cơ sở giáo dục tuyển sinh vượt chỉ tiêu do tuyển sinh trái tuyến; không để tình trạng xếp hàng, chen lấn xô đẩy tại các trường học, gây bức xúc trong dư luận xã hội", theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Mùa tuyển sinh năm học 2023 - 2024 ở Hà Nội,nhiều phụ huynh phải xếp hàng trắng đêm trước một số cổng trường để mong có được "suất" học cho con vào trường ngoài công lập, như Trường THCS - THPT Tạ Quang Bửu, THPT Hoàng Cầu, THPT Phan Huy Chú. Không ít phụ huynh có con đủ hoặc thừa so với điểm chuẩn nhưng vì "chậm chân" nên phải ra về trong tiếc nuối và bức xúc.

Tại hội nghị tổng kết năm học của Hà Nội, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn trực tiếp yêu cầu Sở GD&ĐT Hà Nội chấn chỉnh công tác tuyển sinh đầu cấp. Ông Sơn đề nghị TP.Hà Nội dứt khoát không để tái diễn cảnh phụ huynh xếp hàng trắng đêm mua, nộp hồ sơ đăng ký nguyện vọng.

Bình luận
vtcnews.vn