Tư gia của ông Biden bị lục soát

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 22/01/2023 11:32:27 +07:00

Các quan chức Bộ Tư pháp Mỹ đã tìm thấy thêm 6 tài liệu được đánh dấu mật tại nhà riêng của Tổng thống Joe Biden ở bang Delaware, luật sư của ông cho biết hôm 21/1.

Bob Bauer, luật sư của ông Joe Biden, cho biết các tài liệu trên được phát hiện sau khi Bộ Tư pháp lục soát nhà riêng của vị tổng thống Mỹ tại thành phố Wilmington, bang Delaware hôm 20/1, Hill đưa tin.

Tư gia của ông Biden bị lục soát - 1

Lối vào nhà riêng của Tổng thống Joe Biden tại thành phố Wilmington, bang Delaware. (Ảnh: New York Times)

Trước đó, Tổng thống Biden đã cho phép Bộ Tư pháp Mỹ lục soát nhà của ông sau khi 11 tài liệu mật được phát hiện trong các cuộc tìm kiếm trước đó.

"Bộ Tư pháp đã yêu cầu chúng tôi không thông báo cho công chúng về quá trình kiểm tra tại nhà riêng của ông Biden, tuân thủ quy trình hoạt động của cơ quan này", ông Bauer cho biết.

Quá trình lục soát nhà riêng của Tổng thống Biden đã kéo dài 13 giờ và bao gồm việc kiểm tra những kho chứa đồ trong khuôn viên căn nhà. Các luật sư của ông Biden đã có mặt tại nhà riêng của vị tổng thống này để giám sát quá trình lục soát.

"Bộ Tư pháp có toàn quyền tiếp cận trong quá trình kiểm tra tại nhà riêng của Tổng thống Biden, bao gồm xem xét ghi chú viết tay, văn bản, giấy tờ, cặp tài liệu, kỷ vật, lịch trình làm việc trong nhiều thập kỷ qua. Cơ quan này đã thu giữ những giấy tờ có liên quan đến cuộc điều tra hiện tại, bao gồm 6 tài liệu được đánh dấu mật", ông bổ sung.

Theo luật sư của Tổng thống Biden, một số tài liệu mới được tìm thấy là những văn bản ông Biden nhận được khi việc tại Thượng viện. Số còn lại ông được tiếp cận trong thời gian giữ vị trí phó tổng thống Mỹ.

Những tài liệu được phát hiện hôm 20/1 là lần thứ tư các văn bản mật từ thời gian ông Biden đảm nhiệm vị trí phó tổng thống Mỹ được tìm thấy trong nhà riêng và văn phòng của ông.

Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland đã bổ nhiệm công tố viên đặc biệt Robert Hur để giám sát quá trình điều tra việc lưu trữ và xử lý tài liệu chính phủ của ông Biden.

Tổng thống Biden đang trải qua kỳ nghỉ cuối tuần tại căn nhà của ông ở thành phố Rehoboth Beach, bang Delaware, cách thành phố Wilmington khoảng 145 km về phía Nam.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre đã từ chối bình luận khi được hỏi liệu nơi Tổng thống Biden đang nghỉ dưỡng có liên quan đến quá trình lục soát tại nhà riêng của ông ở thành phố Wilmington.

(Nguồn: Zing News/The Hill)
Bình luận
vtcnews.vn