Truy bắt nhóm thanh niên chém người ở Đồng Nai

An ninh hình sựThứ Ba, 09/05/2023 10:18:00 +07:00

Mâu thuẫn với nhân viên bán hàng ở trạm dừng chân bò sữa 2, Trưởng cùng các đối tượng đã dùng mã tấu truy sát, khiến 2 người bị thương.

Ngày 9/5, Công an huyện Long Thành, Đồng Nai đang điều tra, truy bắt nhóm đối tượng dùng dao, mã tấu xông vào trạm dừng chân Bò sữa 2, ở quốc lộ 51, huyện Long Thành chém người. Vụ việc khiến 2 người bị thương nặng, trong đó Nguyễn Tiến Đạt (sinh 1995) quê ở tỉnh Đắk Lắk bị chém gần đứt lìa cánh tay trái. Gây án xong cả 4 leo lên xe tẩu thoát.

Truy bắt nhóm thanh niên chém người ở Đồng Nai - 1

Nhóm đối tượng truy sát nhau khiến 2 người bị thương. 

Nhận được tin báo, Công an huyện Long Thành phối hợp với Viện KSND huyện khám nghiệm hiện trường, làm việc với nhân chứng và những người có liên quan. Qua điều tra, truy xét nhanh, công an đã bắt Nguyễn Quốc Trưởng, (sinh năm 2002), ngụ khu phố Tân Phú, phường Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Qua đấu tranh, bước đầu Trưởng khai nhận, do mâu thuẫn với anh Nguyễn Hoàng Linh (SN 1997, quê Cà Mau, nhân viên bán hàng ở trạm dừng chân Bò sữa 2). Khoảng 13h30, ngày 7/5, Trưởng rủ bạn tên Điều; Điều rủ thêm 2 người bạn (đều chưa rõ lai lịch), cả 4 tên đi trên 2 xe máy, mang theo dao, mã tấu đến trạm dừng chân Bò sữa 2 tìm anh Linh để đánh. Khi đến nơi, họ để xe phía ngoài, cầm dao, mã tấu xông vào nơi anh Đạt và anh Linh đáng đứng bán hàng rồi đuổi chém.

Anh Nguyễn Tiến Đạt (SN 1995) quê ở tỉnh Đắk Lắk bị chúng chém gần đứt lìa cánh tay trái. Anh Linh bị chém nhiều nhát vào ngón tay cái.

Công an huyện Long Thành đang mở rộng điều tra và triển khai lực lượng truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành kêu gọi các đối tượng liên quan đến vụ án nói trên nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

(Nguồn: Báo Đồng Nai)
Bình luận
vtcnews.vn