Trường đua 100 triệu USD của Dũng Lò Vôi đi vào hoạt động

Kinh tếChủ Nhật, 29/01/2017 20:29:00 +07:00

Trường đua phức hợp với số vốn đầu tư 100 triệu USD của ông Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng Lò Vôi) đã đi vào hoạt động.

Sáng 29/1 (tức mùng 2 tết Nguyên đán 2017), ông Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng Lò Vôi), chủ khu du lịch Đại Nam (Bình Dương) đã tiến hành khai trương trường đua phức hợp Đại Nam.

Đây là trường đua được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 60-70ha, gồm đua ngựa, đua chó, đua môtô phân khối lớn, đua xe địa hình, đua môtô nước với đường đua thiết kế có chiều dài khoảng 1,5km theo tiêu chuẩn quốc tế.

16

Trường đua phức hợp Đại Nam sẽ tổ chức đua chó

Khu vực khán đài được xây dựng theo hình thức module có thể phục vụ 50.000 người. Tuỳ thời điểm có thể tháo ráp nhanh chóng, dễ dàng. Tổng chi phí cho dự án này ước tính khoảng 100 triệu USD (hơn 2.000 tỷ đồng).

14

 Đua xe địa hình và nhiều môn đua khác

Theo ông Dũng, kể từ khi có ý tưởng, xin giấy phép và thi công hoàn thiện trường đua Đại Nam chỉ trong khoảng 6 tháng. Ngay trong buổi sáng khai trương, trường đua Đại Nam đã tổ chức đua ngựa và đua xe phân khối lớn phục vụ du khách.

Video: Theo chân CSGT xử lý nạn đua xe ở TP.HCM

(Nguồn: Dân Việt)
Bình luận
vtcnews.vn