Trường CĐ Công nghệ-Ngoại thương: Tự hào 15 năm hình thành và phát triển

Tin tức - Sự kiệnThứ Bảy, 10/02/2024 09:02:31 +07:00
(VTC News) -

15 năm qua, Trường CĐ Công nghệ-Ngoại thương cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho cả nước, khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp quốc gia.

Ngày 11/11/2023, Trường Cao đẳng Công nghệ - Ngoại thương long trọng tổ chức lễ Khai giảng và Công bố quyết định đổi tên trường của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới, góp phần đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, có tay nghề trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên và trên cả nước, khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp quốc gia.

Chặng đường 15 năm đầy tự hào

Trường Cao đẳng Công nghệ - Ngoại thương được thành lập vào năm 2008 nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho thành phố Đà Nẵng đang chuyển mình, cung cấp lao động chất lượng cao cho các khu công nghiệp, kinh tế trọng điểm miền trung và trên cả nước.

Lễ công bố quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ-Ngoại thương.

Lễ công bố quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ-Ngoại thương.

Trường tọa lạc ngay tại trung tâm quận Hải Châu, TP Đà Nẵng với hệ thống giao thông thuận tiện, cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại.

Trường hiện đào tạo các ngành nghề trình độ cao đẳng, trung cấp; bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động; liên kết, chuyển giao công nghệ cho các đối tác trong nước và quốc tế.

Từ khóa học đầu tiên khai giảng năm 2008 chỉ với gần 300 em sinh viên, số sinh viên của trường đã dần tăng lên 15.000 em vào năm 2013; 2.300 em vào cuối năm 2017 và đến nay là hàng nghìn sinh viên đã và đang theo học tại trường.

Công tác đào tạo hàng năm của trường đều đạt chất lượng cao, sinh viên tốt nghiệp được các doanh nghiệp tiếp nhận vào làm việc ngay mà không phải đào tạo lại. Đặc biệt, nhiều sinh viên được tuyển dụng và trả lương ngay khi đang còn trong thời gian thực tập tốt nghiệp cuối khóa học.

Trong 15 năm qua, trường đã tuyển sinh-đào tạo hàng chục nghìn học viên, sinh viên với hơn 20 ngành nghề đào tạo thuộc các khối ngành: Công nghệ cơ khí, điện, ô tô, công nghệ thông tin, y - dược, ngoại ngữ, kinh tế và du lịch, báo chí, các ngành khối ngôn ngữ, thương mại điện tử.

Thầy Trần Thanh Trình, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ-Ngoại thương.

Thầy Trần Thanh Trình, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ-Ngoại thương.

Tự hào tiến bước

Thầy Trần Thanh Trình, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, hiện Trường Cao đẳng Công nghệ - Ngoại thương có 15 khoa chuyên môn, 14 đơn vị trung tâm, phòng, ban trực thuộc.

Nhà trường đầu tư 100% các nghề được đào tạo đều có đủ trang thiết bị thực hành cho sinh viên. Các nghề đào tạo của trường đều có hệ thống xưởng trường, trang bị máy móc thiết bị hiện đại tương đương với máy móc thiết bị của doanh nghiệp. Nhà trường cũng chú trọng tăng thời lượng thực hành nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo sinh viên trong trường.

Trải qua quá trình 15 năm hình thành và phát triển với phương châm “Phát triển tư duy - Kiên quyết khác biệt” cùng tinh thần đoàn kết, kiên trì, bám sát và thực hiện chiến lược qua các giai đoạn, nhà trường đã không ngừng trưởng thành và phát triển, từng bước khẳng định vị thế, uy tín trong khu vực và cả nước, tự tin bước vào giai đoạn mới.

Trường Cao đẳng Công nghệ-Ngoại thương.

Trường Cao đẳng Công nghệ-Ngoại thương.

Trong kỷ nguyên số hóa với tác động mạnh mẽ từ Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư yêu cầu thay đổi sâu rộng từ môi trường giáo dục, vai trò của người dạy, người học đến phương pháp dạy học… đòi hỏi nhà trường phải tạo sự chuyển mình mạnh mẽ hơn theo hướng tập trung nâng cao chất lượng đào tạo.

Trường luôn đổi mới toàn diện nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo để sản phẩm đào tạo đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhân lực của xã hội. Đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý để thực hiện tự chủ, mà ở đó, với một tinh thần “Ngoại thương” luôn đổi mới sáng tạo, sẵn sàng thích nghi với bối cảnh mới.

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn