Trường bị tố cho 11 em ăn chung 2 gói mì tôm chan cơm: Đình chỉ hiệu trưởng

Tin tức - Sự kiệnChủ Nhật, 17/12/2023 14:14:00 +07:00
(VTC News) -

Huyện Bắc Hà vừa đình chỉ hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 liên quan vụ 11 học sinh bán trú ăn chung 2 gói mỳ tôm chan cơm.

Trưa 17/12, ông Bùi Văn Tiến, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Bắc Hà (Lào Cai) cho biết, UBND huyện vừa họp và thống nhất tạm đình chỉ hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 (huyện Bắc Hà, Lào Cai) trong 15 ngày kể từ ngày 17/12.

UBND huyện yêu cầu các đơn vị điều tra và xác minh việc các em học sinh trường này phải ăn mỳ tôm chan cơm gây xôn xao dư luận.

Chiều cùng ngày, Sở GD&ĐT, UBND huyện Bắc Hà tổ chức đoàn kiểm tra trực tiếp xuống trường làm việc với ban giám hiệu, học sinh và nhân viên trường học.

Hình ảnh bữa ăn sáng cho học sinh tại trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1. (Ảnh: VTV)

Hình ảnh bữa ăn sáng cho học sinh tại trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1. (Ảnh: VTV)

Trước đó, tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 diễn ra sự việc lùm xùm, gây nhiều tranh cãi về bữa ăn bán trú của học sinh.

Cụ thể, như theo khẩu phần ghi trên bảng, mỗi em được ăn một gói mì tôm 1 quả trứng nhưng thực tế nhà trường chỉ cho 11 em ăn chung 2 gói mì. Trường có tổng số 174 học sinh bán trú hưởng chế độ ăn sáng này. Ngoài ra, thực phẩm dùng để chế biến cho các em học sinh cũng kém chất lượng.

Về việc này, ngay sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ra văn bản chỉ đạo, giao UBND huyện Bắc Hà phối hợp với Sở GD&ĐT kiểm tra nội dung phản ánh nêu trên, xử lý vi phạm đối với tập thể, cá nhân (nếu có); báo cáo UBND tỉnh trước 16h ngày 17/12.

Đồng thời, UBND tỉnh Lào Cai cũng giao Sở GD&ĐT phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát việc tổ chức các bữa ăn cho học sinh bán trú, nội trú và việc thực hiện các chế độ chính sách khác đối với học sinh. 

Khánh Sơn
Bình luận
vtcnews.vn