Trung tâm triển lãm 800 tỷ đồng ở TP.HCM khởi công lại trong tháng 7

Tin nhanh 24hThứ Ba, 04/07/2023 11:44:50 +07:00
(VTC News) -

Phó Chủ tịch TP.HCM chỉ đạo giải quyết dứt điểm vướng mắc về dự án trung tâm triển lãm quy hoạch, hoàn thiện thủ tục để triển khai thi công lại vào tháng 7/2023.

Ngày 4/7, Văn phòng UBND TP.HCM thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức tại buổi họp về khó khăn vướng mắc trong thực hiện dự án xây dựng Trung tâm triễn lãm quy hoạch TP.HCM.

Ông Dương Anh Đức chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan dự án trung tâm triển lãm quy hoạch, hoàn thiện thủ tục để triển khai thi công lại vào tháng 7/2023.

Trung tâm triển lãm 800 tỷ đồng ở TP.HCM xây cả thập kỷ chưa xong. (Ảnh: Hoàng Thọ)

Trung tâm triển lãm 800 tỷ đồng ở TP.HCM xây cả thập kỷ chưa xong. (Ảnh: Hoàng Thọ)

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM giao Ban Dân dụng và Công nghiệp TP phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết khó khăn và rà soát chi tiết hồ sơ pháp lý gói thầu XL06 (hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, hợp đồng đã ký...). Từ đó thống nhất phương án và triển khai xử lý dứt điểm vướng mắc đối với nhà thầu thực hiện gói thầu này (về ký phụ lục hợp đồng, đánh giá vật tư...).

Rà soát, khẩn trương làm việc với Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam - Thương Tín để xử lý, quản lý số tiền 42,8 tỷ đồng đã tạm ứng cho nhà thầu gói thầu trên.

Lập kế hoạch chi tiết, tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc, khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ thủ tục để triển khai thi công lại dự án vào đầu tháng 7/2023. Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, đảm bảo giải ngân ít nhất 95% kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 đã được giao.

Ông Đức giao Sở Xây dựng (Tổ trưởng Tổ công tác giải quyết khó khăn gói thầu XL06) có trách nhiệm kiện toàn nhân sự Tổ công tác. Xem xét, thẩm định khối lượng và các chi phí phát sinh của dự án, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo, đề xuất UBND TP.

Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương xem xét, thẩm định gói thầu PTV31 “Sưu tầm dữ liệu; Soạn thảo và in ấn sách; Biên tập và thiết kế maket, panô, sa bàn, website, thuyết minh - hướng dẫn; Kịch bản phim”; trình UBND TP phê duyệt trước ngày 10/7/2023.

Giao sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tổ chức thẩm định, trình duyệt điều chỉnh kế hoạch nhà thầu dự án ngay khi Ban Dân dụng và công nghiệp trình. 

Nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp, cũ kỹ theo thời gian. (Ảnh: Hoàng Thọ)

Nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp, cũ kỹ theo thời gian. (Ảnh: Hoàng Thọ)

Công trình Trung tâm triển lãm quy hoạch TP.HCM với vốn đầu tư khoảng 800 tỷ đồng nhưng xây 10 năm vẫn chưa xong. Hiện công trình đang "đắp chiếu" dù đã hoàn thành được 80%, khiến nhiều hạng mục xuống cấp. 

Công trình này trước đây do Ban Quản lý xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM làm chủ đầu tư. Dự án khởi công vào quý I/2013, dự kiến hoàn thành vào năm 2015, sau đó được dời tiến độ sang năm 2016. Nhưng đến nay, dự án vẫn là một khối bê tông dở dang.

Tòa nhà quy mô 5 tầng, chức năng phục vụ trưng bày, triển lãm quy hoạch kiến trúc của thành phố; tổ chức sự kiện, nơi giao lưu của giới chuyên môn, người dân, du khách... Với kiến trúc hai khối đặt nghiêng, chụm vào nhau, khối thép tạo hình tam giác, trung tâm triển lãm được xem là công trình công cộng mang tính biểu tượng ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Hiện, khối lượng công trình đã đạt 45%, trong đó đã chi 85 tỷ đồng cho nhà thầu. Dự án bị chậm tiến độ nay đã phát sinh chi phí hơn 60 tỷ đồng.

Tại buổi họp giám sát việc thực hiện công tác đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 đối với Ban Dân dụng và Công nghiệp TP.HCM, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ bày tỏ xót xa vì sự lãng phí thời gian, tiền bạc và sự kỳ vọng của người dân đối với công trình này. Bà Lệ đề nghị Ban Dân dụng và Công nghiệp và các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân chậm trễ và phương án giải quyết.

Lý giải nguyên nhân, ông Nguyễn Văn Trường, Phó Giám đốc Ban Dân dụng và Công nghiệp cho biết, quá trình xây dựng trung tâm triển lãm vướng gói thầu số 6 là gói thầu chính (hạng mục nhôm kính) trị giá 107 tỷ đồng, do nhà thầu không hợp tác với chủ đầu tư.

Trước đây chủ đầu tư cũ đã tạm ứng 42 tỷ đồng cho nhà thầu trên. Từ khi Ban Dân dụng và Công nghiệp tiếp quản vào năm 2022, đã mời các nhà thầu lên ký phụ lục hợp đồng để khởi động dự án. Nhưng riêng nhà thầu gói nhôm kính không đồng ý, yêu cầu giải quyết xong các nội dung hạng mục cũ rồi mới ký tiếp.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn