Trung Quốc và UAE tập trận không quân chung lần đầu tiên

Thời sự quốc tếThứ Hai, 31/07/2023 19:37:59 +07:00

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết cuộc tập trận Falcon Shield-2023 thực hiện tại Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương nhằm làm sâu sắc hơn hợp tác với quân đội UAE.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 31/7 cho biết, lực lượng không quân của nước này và Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) sẽ tập trận chung tại Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương trong tháng Tám.

Theo bộ này, cuộc tập trận mang tên Falcon Shield-2023 sẽ là cuộc tập trận chung đầu tiên giữa không quân hai nước.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo Arab tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc-Arab lần đầu tiên tại Riyadh vào tháng 12/2022. (Ảnh: Reuters)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo Arab tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc-Arab lần đầu tiên tại Riyadh vào tháng 12/2022. (Ảnh: Reuters)

Thông báo cho biết cuộc tập trận nhằm làm sâu sắc hơn hợp tác và trao đổi thực tế giữa quân đội hai nước cũng như tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc-Ả rập đầu tiên vào tháng 12/2022, 21 thành viên của Liên đoàn Arab và Bắc Kinh nhất trí tăng cường hợp tác về quốc phòng, bao gồm hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế, an ninh hàng hải và tập trận chung.

“Đây là cuộc tập trận không quân kết hợp đầu tiên giữa Trung Quốc và UAE”, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết.

Tuyên bố không đề cập đến số lượng binh sỹ UAE tham gia, thời gian hoặc phạm vi tập trận.

Trung Quốc đã tổ chức các cuộc tập trận quân sự kết hợp tại khu vực Tân Cương.

Vào năm 2016, quân đội Trung Quốc và các thành viên khác của khối Tổ chức Hợp tác Thượng Hải đã huấn luyện tại khu vực miền núi Korla của nước này.

(Nguồn: vietnamplus)
Bình luận
vtcnews.vn