Trung Quốc tố Mỹ vi phạm nhân quyền

Thế giớiThứ Năm, 11/12/2014 01:06:00 +07:00

Tân Hoa Xã khẳng định: Mỹ hiếm khi tự nói về vấn đề của mình, họ muốn che giấu những hạn chế bằng cách chỉ trích người khác.

Tân Hoa Xã khẳng định: Mỹ hiếm khi tự nói về vấn đề của mình, họ muốn che giấu những hạn chế bằng cách chỉ trích người khác.

Báo cáo về cách thức thẩm vấn tù nhân Al-Qaeda mà Thượng viện Mỹ vừa công bố, đã tiết lộ một chương trình tra tấn tàn bạo của Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) sau khi các cuộc tấn công khủng bố 11/9.

Báo cáo này đã bị chỉ trích nặng nề trong và ngoài nước.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi 
“CIA nhiều lần lừa dối công chúng, Quốc hội và Nhà Trắng tại những lần chất vấn về các cáo buộc tra tấn tù nhân Al-Qaeda bị bắt sau vụ khủng bố 11/9”,Tân Hoa Xã dẫn báo cáo của Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ ngày 9/12.

“CIA đã giảm bớt sự tàn bạo của các cuộc thẩm vấn và thổi phồng những thông tin mà họ thu thập được, trong đó có vai trò của các cuộc tấn công tiêu diệt trùm khủng bố Al-Qaeda Osama bin Laden”.

Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin từ chính phủ Trung Quốc khẳng định: Bắc Kinh lên án cách thức thẩm vấn tù nhân của CIA cũng như vấn đề phân biệt chủng tộc của Mỹ qua những vụ cảnh sát da trắng giết hại người da màu.

Những vụ việc này là minh chứng rõ nét cho những vi phạm nhân quyền của Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói: “ Trung Quốc cực lực lên án báo cáo của CIA. Chúng tôi kêu gọi phía Mỹ nên phản ánh đúng những gì đã qua, nhìn thẳng vào sự thật, có trách nhiệm và tuân thủ đúng công ước quốc tế”.

 “Mỹ đã không còn đóng vai trò là hình mẫu phù hợp trong thế giới hiện đại lại vừa không còn đủ tiêu chuẩn nhân quyền để đánh giá các nước khác nữa”.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ra thông cáo phản ứng báo cáo về cách thẩm vấn tù nhân của CIA sau khi Thượng viện Mỹ công bố 9/12, kêu gọi Mỹ phải thay đổi và giữ vững các cam kết quốc tế.

Theo VOV
Bình luận
vtcnews.vn