Trung Quốc tập ‘bài lạ’ trước ngày khai trận

Thể thaoThứ Ba, 13/05/2014 12:19:00 +07:00

(VTC News) - Ngay sau khi đặt chân tới TP.HCM, ĐT nữ Trung Quốc đã bước vào tập luyện rất khẩn trương chuẩn bị cho trận mở màn gặp Thái Lan ở giải châu Á.

(VTC News) – Ngay sau khi tới Việt Nam tuyển nữ Trung Quốc đã bước vào tập luyện rất khẩn trương, chuẩn bị cho trận đấu mở màn ở giải nữ châu Á gặp Thái Lan vào ngày 15/5.


Ở buổi tập đầu tiên sau khi đặt chân tới TP.HCM, các học trò của HLV Hao Wei chủ yếu tập thể lực và các bài bổ trợ. Ở phần đầu, tuyển Trung Quốc chia quân để thi đấu kiểu bóng chuyền nhưng không được dùng tay. Bóng được đưa sang phần lưới bên kia (thực chất là một sợi dây căng ngang) và được chạm đất nảy lên 1 lần trước khi cầu thủ khống chế.

Đây là bài tập bổ trợ cho khả năng khống chế bóng cũng như khả năng chuyền bóng ở tầm trung trong phạm vi hẹp của tuyển nữ Trung Quốc.

Ngoài ra, HLV Hao Wei cũng yêu cầu các cầu thủ tập nặng thể lực trong đó có bài tập cõng nhau. Theo đó một cầu thủ sẽ chống tay vào cột gôn, ngồi xuống rồi cõng một cầu thủ khác lên vai. Cứ thế đứng lên ngồi xuống theo số lần quy định.

Tại vòng chung kết giải bóng đá nữ châu Á 2014, Trung Quốc nằm ở bảng B cùng các đội Hàn Quốc, Thái Lan và Myanmar. Tất nhiên, với bề dày thành tích, tuyển nữ Trung Quốc được coi là một trong những ứng cử viên vô địch của giải. Họ cũng gần như chắc chắn sẽ là một trong 5 đại diện của châu Á dự World Cup 2015 tại Canada.

Cầu thủ nổi bật nhất trong đội hình nữ Trung Quốc chính là Ma Xiaoxu, người được ví như “Rooney của Trung Quốc” khi sở hữu nền tảng thể lực rất sung mãn. Chân sút sinh năm 1988 đang ở độ chính của sự nghiệp và là niềm hy vọng số 1 trên hàng công của Trung Quốc.

Trung Quốc sẽ có trận đấu đầu tiên gặp Thái Lan vào lúc 20h15 ngày 15/5 trên sân Thống Nhất.

Danh sách ĐT nữ Trung Quốc tại AFC Cup 2014

Tiểu Hàn

Bình luận
vtcnews.vn